Khai mạc triển lãm sách 'Quảng Ninh - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc triển lãm sách với chủ đề: 'Quảng Ninh – 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (1969 - 2019).

Triển lãm sách lần này kéo dài đến ngày 30/9/2019 và giới thiệu đến độc giả trên 5.000 cuốn sách, báo, tạp chí. Các đầu sách, tư liệu được tạo hình nghệ thuật, sắp xếp và trưng bày theo từng chủ đề tại hai không gian của Thư viện tỉnh.

Trong đó, tầng 1 là không gian triển lãm sách, báo, tạp chí với các chủ đề: Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng; Bác Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc Quảng Ninh; Quảng Ninh - Đổi mới và phát triển sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cắt băng khai mạc triển lãm sách tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Cắt băng khai mạc triển lãm sách tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Còn tại tầng lửng là không gian triển lãm sách với các chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - 89 năm xây dựng và trưởng thành; Những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.

Phát biểu khai mạc triển lãm sách, ông Trần Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh chia sẻ: “Ban Tổ chức mong muốn, thông qua Triển lãm, người xem có dịp tiếp cận với các tài liệu có giá trị lịch sử chứa đựng nhiều thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của Người dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”.

Khách tham quan các tư liệu và sách được trưng bày.

Triển lãm sách cũng thể hiện những thành tựu đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Ninh sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sự nỗ lực vượt khó không ngừng để làm theo Di chúc của Người, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Ngoài ra, triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”để đưa vào thực tế cuộc sống.

Thu Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/khai-mac-trien-lam-sach-quang-ninh---50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-d106265.html