Khai mạc Triển lãm “Trăm năm tranh kiếng Nam Bộ” vào ngày 18.8

Triển lãm “Trăm năm tranh kiếng Nam Bộ” sẽ khai mạc vào ngày 18.8 tại chùa Xá Lợi, quận 3 (TPHCM) kéo dài đến ngày 21.8. Tại đây trưng bày 100 tác phẩm được chọn lọc từ 1.600 bức tranh do nhiều nhà sưu tập sưu tầm.

Trong đó có những tên tuổi như: Nhà sưu tập Lý Lược Tam, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Đại Phúc, Huỳnh Duy Thiết, Huỳnh Thanh Bình... Tranh kiếng là loại hình mỹ thuật với đặc điểm vẽ ngược vào mặt sau tấm kiếng bằng bột màu trộn với dầu cây du đồng, khi trở tấm kiếng qua mặt kia, sẽ có được bức tranh hoàn chỉnh.

Loại hình này đã có tại cung điện nhà Nguyễn thời Minh Mạng, Thiệu Trị, song tranh kiếng Nam Bộ phát triển vào những năm 1920 ở Lái Thiêu, rồi lan tỏa ở Cai Lậy, Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Mới vào những năm 1940, tạo nên dòng tranh kiếng Khmer Nam Bộ. M.T

Cuộc thi “Người dẫn chương trình 2013” bắt đầu từ ngày 15.8 đến 18.10 tại Nhà hát Truyền hình TPHCM. Trong đó, vòng chung kết sẽ diễn ra trong 5 đêm thi vào tối thứ 6 hằng tuần, lúc 20h30, từ ngày 20.9, trực tiếp trên kênh HTV9. Nét mới của năm nay là bốn thí sinh đoạt giải cao ở các mùa thi trước (Quỳnh Trâm, Hoàng Anh Duy, Hồng Phượng và Trấn Thành) sẽ trở lại chương trình với vai trò hỗ trợ các thí sinh. 4 thí sinh có vị trí cao nhất sẽ đi tập huấn tại Philippines.

Đêm thi chung kết đầu tiên sẽ không có thí sinh bị loại. Các đêm thi sau, các thí sinh sẽ vượt qua hai thử thách: Thử thách ưu tiên và Thử thách loại trừ. Giải nhất năm nay trị giá 100 triệu đồng, thay vì 35 triệu như trước đây. M.T

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của ca sĩ nhí Phương Mai 16 tuổi và bé Bích Ngọc 5 tuổi - con gái của Trang Nhung. Trang Nhung còn tham gia diễn hài cùng Hồng Vân và Hoài Linh.Thời gian qua, Trang Nhung đã phát hành một số album được khán giả yêu thích như: Nẻo quê, Lúng liếng, Mùa thu níu bước em về, Xuân trở lại, Mãi còn xuân, Trò chuyện với dòng sông, DVD Rộn ràng xuân, Son, Duyên quê, Nổi lửa lên em... M.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/khai-mac-trien-lam-tram-nam-tranh-kieng-nam-bo-vao-ngay-188/133161.bld