Khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Thụ

Ngày 10-12, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh của PGS, NGND, họa sĩ Nguyễn Thụ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Thái Bình Dương) chủ trì tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 88 của họa sĩ (12-12-1930/12-12-2018).

Họa sĩ Nguyễn Thụ là một trong 15 học viên khóa 1 (1957-1962) của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Ông từng giữ cương vị hiệu trưởng của trường từ năm 1985 đến năm 1991. Ngay từ những ngày đầu đến với hội họa, họa sĩ Nguyễn Thụ đã lựa chọn dòng tranh lụa và đã rất thành công với lựa chọn của mình, trở thành một trong số ít họa sĩ của Việt Nam ghi dấu ấn sâu sắc với thể loại này.

Người yêu tranh thăm quan triển lãm “Nguyễn Thụ-hiện thực và trữ tình”.

Tác phẩm hội họa của Nguyễn Thụ vừa hiện thực vừa trữ tình, là cảm xúc trước cái đẹp, sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Xem tranh của ông, người yêu tranh có thể cảm nhận thấy ông đặc biệt nặng lòng với đồng bào dân tộc Tày, Thái và vùng núi phía Bắc. Con người, cảnh vật miền sơn cước trở thành đề tài xuyên suốt các sáng tác của người họa sĩ tài hoa này, với vẻ đẹp trữ tình, thấm đẫm chất núi rừng, đầy chất thơ, uyển chuyển. Ông là tác giả của nhiều bức ký họa xuất sắc trong nghệ thuật ký họa Việt Nam. Cũng từ những bức ký họa ấy đã xuất hiện nhiều tác phẩm để đời. Những ký họa của ông sống động đến mức có thể coi như dấu ấn của sáng tạo tác phẩm, như các bức tranh: Mưa, Ghé qua bản, Bên bếp lửa, Dệt vải, Về bản, Đi tuần tra, Suối Lê Nin

Với chủ đề “Hiện thực và trữ tình”, 60 tác phẩm tiêu biểu được rút ra từ bộ sưu tầm 300 bức vẽ của họa sĩ Nguyễn Thụ nằm trong số gần một nghìn tác phẩm hội họa mà Tập đoàn Thái Bình Dương đang lưu giữ, bảo quản sau khi mua lại từ các nhà sưu tập nước ngoài. Ông Phan Văn Quý, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương cho biết: Công ty chúng tôi đã đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý chuyên nghiệp cũng như mở website để giới thiệu các tác phẩm sưu tầm được đến với công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Ngay tại công ty, chúng tôi đã dành vị trí trung tâm để xây dựng Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, với hy vọng đây sẽ là cầu nối để giao lưu văn hóa, tăng cường gắn kết đầu tư với các tổ chức, cá nhân. Và trong tương lai không xa, đây có thể là điểm gặp gỡ của một số đối tác trong và ngoài nước để vừa thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, vừa trao đổi cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Thái Bình Dương tặng bức tranh “Cô Hằng”cho bà Nguyễn Thị Hằng.

Một điều rất đặc biệt là, tại triển lãm, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trao tặng bức tranh gốc “Cô Hằng” trị giá hơn 100 triệu đồng do họa sĩ Nguyễn Thụ vẽ từ những năm 1965, khi những dân quân Nam Ngạn (Tiểu khu Nam Ngạn, Thanh Hóa) cùng các lực lượng đã lập chiến công bảo vệ cầu Hàm Rồng trong cuộc leo thang phá hoại ra miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, tặng nhân vật nguyên mẫu của bức tranh, bà Nguyễn Thị Hằng- nguyên Khu đội trưởng dân quân Nam Ngạn, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Được biết, triển lãm “Nguyễn Thụ-hiện thực và trữ tình” sẽ kéo dài từ ngày nay đến hết ngày 20-12-2018 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, Tầng 9 Tòa nhà Hồng Hà, số 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin, ảnh: HƯỚNG NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-trien-lam-tranh-cua-hoa-si-nguyen-thu-557700