Khai mạc Triển lãm 'Vết thương lòng' tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Chiều 10/5, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm ảnh 'Vết thương lòng' của nhiếp ảnh gia Bỉ Elodie Ledure.

Các khách mời tham dự Lễ khai mạc Triển lãm.

Tới dự triển lãm có ông Trần Nhất Hoàng- Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Dũng – Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng đại diện một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Dũng – Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Dũng – Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết: "Thư viện Quốc gia Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả, thể hiện qua chương trình tài trợ sách về khoa học xã hội và nhân văn bằng tiếng Pháp thuộc Dự án Wallonie-Bruxelles International trong những năm 2010, qua các hoạt động quảng bá sách và văn học Pháp ngữ như: Ngày Văn học Bỉ sử dụng tiếng Pháp vào năm 2021 hay Tọa đàm văn học với tác giả Jean-Pierre Outers vừa diễn ra vào tháng 3 năm nay. Để tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ vùng Wallonie, hôm nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam vinh dự là địa điểm tổ chức, giới thiệu Triển lãm ảnh có tên gọi "Vết thương lòng" bao gồm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Elodie Ledure. Sự kiện nằm trong khuôn khổ triển khai Hiệp định Hợp tác Việt Nam – Wallonie-Bruxelles giai đoạn 2022-2024, chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Châu Âu (9/5) và sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi'23".

Ông Nicolas Dervaux, Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie tại Việt Nam.

Ông Nicolas Dervaux, Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie tại Việt Nam chia sẻ: Elodie Ledure là nữ nhiếp ảnh gia sinh năm 1985 tại Lìege (Vương quốc Bỉ). Trong công việc sáng tác, cô luôn kết hợp nét đẹp tự nhiên hấp dẫn của khung cảnh với cảm xúc đặc biệt khi đối diện những hình khối, khung giá, môi trường xây dựng. Và tại sự kiện này, chúng ta sẽ được cùng nhau chiêm ngưỡng 24 tác phẩm của Elodie Ledure thông qua một hành trình nghệ thuật có tựa đề "Vết thương lòng".

Nhiếp ảnh gia Elodie Ledure.

Giới thiệu thêm về các tác phẩm của mình tại triển lãm, nhiếp ảnh gia Elodie Ledure cho biết đây đều là những bức ảnh mà cô chưa từng công bố. Các tác phẩm sẽ lột tả một cách chân thực, tự nhiên và có chiều sâu về hình tượng người phụ nữ, qua đó thể hiện suy ngẫm của tác giả về phụ nữ nói chung, về sự mong manh, yếu đuối và những nỗi đau trong tâm hồn của họ.

Thông qua triển lãm, bạn đọc Thư viện Quốc gia và những người yêu nhiếp ảnh có cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, trải nghiệm tri giác qua những sáng tạo về tạo hình của tác giả.

Hằng Đinh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/khai-mac-trien-lam-vet-thuong-long-tai-thu-vien-quoc-gia-viet-nam-19202311575012171.htm