Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 28-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; đại biểu các đảng bộ cơ quan, đơn vị; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 450 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương của toàn Đảng bộ Quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết – Trí tuệ - Bản lĩnh – Dân chủ - Kỷ cương”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng có không ít khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn ra gay gắt, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ngày càng tinh vi, thâm hiểm… song với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc đại hội.

Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Quân đội vững mạnh về chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có chuyển biến tốt, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tổ chức sâu rộng các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đang quyết liệt phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19 và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết XII của Đảng đề ra, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Quân ủy Trung ương thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương; ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân vào các dự thảo văn kiện. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có ý kiến chỉ đạo sâu sắc và yêu cầu Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu đi đầu, chuẩn bị và tổ chức Đại hội thật mẫu mực, tạo được niềm tin, khí thế và thành công. Quân ủy Trung ương trân trọng cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, đóng góp quý báu đó, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức đại hội đạt kết quả tốt nhất.

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Đây cũng là cơ sở định hướng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Lương Cường trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của QUTƯ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của QUTƯ, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị khẳng định: 5 năm qua, quân đội luôn được Đảng, Nhà nước, quan tâm đầu tư về mọi mặt, được các tầng lớp nhân dân tin tưởng, yêu mến; tuy nhiên yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cả thời cơ và thách thức. QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra.

Nhiệm kỳ qua, QUTƯ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng nền nếp chính quy có chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển toàn diện, vũ khí trang bị kỹ thuật được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

Đảng bộ Quân đội luôn TSVM, quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân SSCĐ cao và chiến đấu thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Theo đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng bộ Quân đội đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, qua đó ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới; khẳng định vai trò của "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua cũng như hiện nay; cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân.

Bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy vững mạnh về chính trị và chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu, Quân đội tích cực điều chỉnh tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; trong đó ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đều có bước phát triển mới. Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất một số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh với các đại biểu dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận những thành tích trong công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; chủ động tham gia các diễn đàn, hoạt động quân sự, quốc phòng đa phương; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng của Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong 5 năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá: Báo cáo Chính trị đã xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại; đồng thời nêu một số nội dung để các đại biểu dự Đại hội nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội: “Quân đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng; do vậy Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.”

Nhấn mạnh kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Song song với việc coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân, cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất". Đồng thời, toàn quân cần chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" Quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương, Quân đội cần chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương về quân sự, quốc phòng; xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, đủ khả năng huy động ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh.

Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Buổi chiều, Đại hội tiếp tục thảo luận dự thảo Văn kiện QUT Ư; hướng dẫn ứng cử, đề cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua số lượng đại biểu dự khuyết...

* Ngày mai (29-9), Đại hội tiếp tục làm việc.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG – MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025-636288