Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 30-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể, với chủ đề: 'Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống 'Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới', xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ'.

 Đoàn chủ tịch Đại hội lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đoàn chủ tịch Đại hội lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Dự đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung ương Hội CCB Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Lào, đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia... cùng 507 đại biểu chính thức của đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội CCB Việt Nam và toàn thể CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo QĐND Điện tử).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Diễn văn khai mạc đại hội do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày, khẳng định: 5 năm qua, toàn Hội luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hội CCB Việt Nam có bước phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả; tuyệt đại đa số CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội ngày càng được đổi mới.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; đồng thời, tiếp tục khẳng định: Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là: Tổng kết đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; đồng thời, lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VI trình đại hội do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày, nhấn mạnh: 5 năm qua, các cấp hội phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội xác định tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; hằng năm trên 90% tổ chức hội, trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; trên 95% “Hội viên gương mẫu”; mỗi năm giảm từ 1 đến 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 70% số nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên và CCB; có 95% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định, nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB các cấp, với những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể, nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất (toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang đăng trên Báo QĐND điện tử).

Phát biểu chào mừng đại hội, Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội CCB Campuchia đánh giá cao đối với những thành tựu to lớn mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vun đắp, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Hội CCB hai nước Campuchia-Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục làm việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII...

Tin, ảnh: DUY THÀNH – PHÚ SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vii-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-715330