Khai mạc tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'

Ngày 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, TP Hà Nội), Bộ VH-TT-DL phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khai mạc tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' năm 2018.

Khai mạc tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Phát huy đoàn kết là một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam và được khẳng định qua các giai đoạn lịch sử.

Đoàn kết là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng và là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn tình cảm gắn bó keo sơn, đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình Việt Nam mãi mãi như ngọn lửa nồng ấm, làm rạng rỡ thêm Tổ quốc Việt Nam. “Các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ tiếp tục viết tiếp những chiến công, những trang sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời góp phần tích cực, quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - ông Mẫn nói.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để có mô hình tổ chức phù hợp với đặc thù, văn hóa truyền thống, phong tục sinh hoạt sản xuất của đồng bào, để các nhóm cộng đồng phát huy thế mạnh, gắn với quảng bá văn hóa dân tộc, địa phương và phát triển du lịch.

Diễn ra từ ngày 18 đến 23-11, tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 bao gồm nhiều hoạt động phong phú thiết thực như: khai mạc ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, giới thiệu nghề truyền thống của các cộng đồng dân tộc, tái hiện một số lễ hội đặc sắc...

MAI AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khai-mac-tuan-dai-doan-ket-cac-dan-toc-di-san-van-hoa-viet-nam-559882.html