Khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Bạc Liêu 2019

Tối 20-11, Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 đã khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương tỉnh Bạc Liêu.

Lễ cắt băng khai mạc chương trình “Hội tụ các miền di sản” tại trước nhà hát Cao Văn Lầu. Ảnh: PHONG LAM

Lễ cắt băng khai mạc chương trình “Hội tụ các miền di sản” tại trước nhà hát Cao Văn Lầu. Ảnh: PHONG LAM

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Quang Tùng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bạc Liêu trong việc chuẩn bị và tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch 2019 với sáng kiến kết nối các tỉnh, thành trong không gian các miền di sản. Qua đó, giúp tăng cường, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khai thác, phát huy được các giá trị văn hóa di sản để phục vụ cho việc phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng và cả nước.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phát biểu lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức Dương Thành Trung, Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2019 lần đầu tiên được tổ chức gắn với sự kiện 100 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật “Nhà Công tử Bạc Liêu” cùng với nhiều hoạt động phong phú, độc đáo, đặc sắc được diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 như: Tổ chức không gian các miền di sản; chương trình ký kết liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL với TPHCM; chương trình nghệ thuật Dạ cổ hoài lang với các miền di sản; Liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau 2019 mở rộng; chương trình đêm Công tử Bạc Liêu.

Trình diễn các tiết mục giàu tính nghệ thuật

Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 nhằm tôn vinh, tri ân công lao đóng góp của các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ đã có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Đồng thời là dịp để quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành có cơ hội tìm kiếm cơ hội hợp tác với Bạc Liêu. Thông qua việc tổ chức sự kiện nhằm tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương giao lưu, liên kết hợp tác phát triển; thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch, tăng cường kết nối tour tuyến, thu hút du khách trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2019, tỉnh Bạc Liêu đã khai mạc chương trình “Hội tụ các miền di sản” tại trước nhà hát Cao Văn Lầu.

Ban tổ chức cho biết, tham gia giới thiệu đến công chúng các miền di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đại diện nhân loại được UNESCO và Bộ VH-TT-DL vinh danh, công nhận lần này gồm có: Di sản cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), di sản Dân ca Quan họ (Bắc Ninh), di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ (Ninh Thuận, Long An, Bạc Liêu), di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (Nam Định), di sản hát Xoan (Phú Thọ), di sản bài Chòi Trung bộ.

Các lãnh đạo ngành, địa phương tham quan tại không gian các miền di sản.

Các miền di sản thể hiện rõ bản sắc cộng đồng và đậm nét địa phương, phản ánh sự đa dạng của văn hóa dân tộc, luôn được các thế hệ kế tục phát huy, phục hồi, bảo tồn. Trong đó phải nhắc đến nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trong thời gian qua đã được quan tâm sưu tầm, nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, hội thi để góp phần tôn vinh, quảng bá rộng rãi hơn đến du khách trong nước và quốc tế.

ĐÌNH DƯ

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/khai-mac-tuan-van-hoa-du-lich-bac-lieu-2019-74391.html