Khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu năm 2019

Tối 20-11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa du lịch năm 2019. Sự kiện gắn với kỷ niệm 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; 100 năm hình thành kiến trúc nghệ thuật Nhà Công tử Bạc Liêu.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Trong Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu năm 2019 sẽ diễn ra 15 hoạt động với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên đến từ 19 tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua các hoạt động của tuần văn hóa du lịch, Bạc Liêu muốn giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.

Một trong những sự kiện nổi bật của sự kiện lần này là sự quy tụ của nhiều di sản văn hóa phi vật thể trên mọi miền đất nước đã được UNESCO vinh danh: Nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên - Huế), cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), quan họ Bắc Ninh (Bắc Ninh), thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt (Ninh Bình), hát xoan (Phú Thọ), dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh (Nghệ An), nghệ thuật Bài chòi Trung bộ (Quảng Bình), ca trù (TP Hà Nội)… và trong không gian di sản này không thể thiếu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

° Tối 20-11, Lễ hội dừa bến tre lần 5 đã bế mạc. Trong 7 ngày diễn ra lễ hội (từ ngày 14 đến 20-11), hơn 20 nội dung, tiểu mục đã được tổ chức theo kế hoạch, thu hút hàng chục ngàn lượt người dân từ khắp nơi đổ về tham dự, vui chơi, thưởng lãm.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ đã ký kết được 30 biên bản ghi nhớ tiêu thụ hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

TẤN THÁI - TÍN HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khai-mac-tuan-van-hoa%C2%A0du-lich-bac-lieu%C2%A0nam%C2%A02019-629758.html