Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019

Tối ngày 5/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại Thủ đô Viêng Chăn.

Tham dự chương trình khai mạc có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào. Đồng chí Kị-kẹo Khay-khăm-pi-thun, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch (TTVHDL) Lào. Đồng chí Bò-xẻng-khăm Vông-đa-ra, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: ''Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào cũng như triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm nay càng trở nên có ý nghĩa hơn khi các sự kiện của hoạt động này được tổ chức gắn liền với việc khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.''

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: ''Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào cũng như triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm nay càng trở nên có ý nghĩa hơn khi các sự kiện của hoạt động này được tổ chức gắn liền với việc khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.''

Tiết mục mở màn khai mạc ''Quê hương tôi Việt Nam'' do tập thể nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam trình diễn.

Bộ trưởng Bộ TTVHDL Lào Kị-kẹo Khay-khăm-pi-thun gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và chia sẻ: "Một trong những hoạt động của Tuần lễ Văn hóa Việt Nam đã tổ chức tại Lào lần này là những tiết mục biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ tài năng Việt Nam mang đến, giới thiệu về nền Văn hóa Văn nghệ truyền thống đặc trưng của nhân dân Việt Nam anh em cho các khán giả thưởng thức. Các tác phẩm thể hiện tinh thần bảo vệ và phát triển xây dựng đất nước trong lịch sử lâu dài của Việt Nam. Mối quan hệ tốt đẹp của hai nước thể hiện sâu sắc và hiệu quả của tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của 02 Đảng – 02 Nhà nước và 2 Nhân dân Lào – Việt Nam và Việt Nam – Lào trong tiến trình hòa nhập''.

Rất đông khán giả là người Việt Nam sinh sống tại Lào cũng như nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã đến thưởng thức.

Tiết mục ''Nấm sau mưa'' do các nghệ sỹ múa của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục ''Những ánh trăng đỏ''.

Với những ca khúc lắng đọng như: Quê hương tôi Việt Nam; Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người; Huế thương; Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây; Hà Nội - Viêng Chăn...cùng với những bài hát, điệu múa đặc sắc của Lào được biểu diễn tại chương trình. Khán giả như được đắm mình vào 2 nền văn hóa Việt Nam - Lào, đọng lại nhiều cảm xúc.

NSƯT Tố Nga, Vương Long với màn song ca ''Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây'' đầy tình cảm.

Tiết mục múa ''Lăm Tơi Kiệu Sào'' do nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn.

NSUT Văn Ngư với màn song tấu sao trúc & đàn T'Rưng cùng với nghệ sỹ Cao Hương Giang.

Ca sỹ trẻ Bùi Hoàng Yến với ca khúc ''Đất nước Lào tươi đẹp - Pathetlaosuayngarm'' đã nhận được rất nhiều hồi đáp từ khán giả Viêng Chăn.

Tiết mục ''Hà Nội - Viêng Chăn'' đã khép lại chương trình nghệ thuật ''Dòng sông xanh thắm tình Việt - Lào''. Sau chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc, đoàn nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tiếp tục lưu diễn tại Lào phục vụ khán giả Lào và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Việt Hùng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khai-mac-tuan-van-hoa-viet-nam-tai-lao-nam-2019-20191206005731875.htm