Khai màn ASIAD, U23 Việt Nam ăn mừng, Thái Lan – Indonesia nhận cái kết kém vui?

Theo BLV Quang Huy, trong số 4 đại diện Đông Nam Á thi đấu hôm nay tại ASIAD 2022, sẽ chỉ có U23 Việt Nam được ăn mừng.

Hôm nay, U23 Việt Nam khai màn ASIAD 2022 với trận đấu U23 Mông Cổ. Về mặt đẳng cấp, bóng đá Việt Nam vượt qua bóng đá Mông Cổ. Trong khi ĐTQG Việt Nam đứng hạng 95 FIFA thì Mông Cổ xếp tận hạng 183.

Ở cấp độ U23, bóng đá Mông Cổ cũng không mạnh. Họ chỉ thắng đúng 1 trận duy nhất (trước Đài Bắc Trung Hoa), thua tới 12 trận, hòa 4 trong 17 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Ngày 9/9 vừa rồi, U23 Mông Cổ cũng thua 1-2 khi giao hữu với U23 Campuchia. Hồi năm 2016, lứa U23 Mông Cổ khi đó còn thua đậm U23 Lào… 0-7.

Thế nhưng, bóng đá trẻ vốn rất thiếu tính ổn định, giàu sự đột biến. Như gần đây nhất, một U23 Việt Nam được đánh giá cao của HLV Troussier chẳng phải đã bị U23 Singapore, vốn bị xem như yếu hơn rất nhiều, cầm hòa 2-2 đấy thôi!

Tại ASIAD này, lực lượng U23 Việt Nam trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn còn kém nhiều lứa U23 trong tay HLV Troussier. Các cầu thủ sắp thi đấu ở Hàng Châu, Trung Quốc đa phần thuộc lứa U20. Thế nên, đối thủ U23 Mông Cổ e rằng không hoàn toàn dễ chơi cho U23 Việt Nam. BLV Quang Huy cho rằng, ở trận mở màn này thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải rất thận trọng.

"Bóng đá trẻ thì tính ổn định không cao. Nên trước hết U23 Việt Nam phải chơi tập trung, không được chủ quan. Sau đó là cần phát huy được hết các điểm mạnh của mình. Ngày ra quân thì chúng ta phải chơi rất cẩn thận".

U23 Việt Nam cần thận trọng trước U23 Mông Cổ.

Đề phòng như vậy, tuy nhiên BLV Quang Huy cũng tự tin nhận định rằng, chỉ cần chơi đúng sức, chơi tập trung, U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng chung cuộc:

"Theo tôi cảm nhận, U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc tốc độ và linh hoạt. Chúng ta không được chủ quan nhưng cần sớm áp thế trận mở để đá với U23 Mông Cổ. Chúng ta không chủ quan nhưng có thể chủ động đá áp đặt được mà! Về mặt tỷ số, tôi nghĩ sẽ là 3-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta cứ thong thả thôi".

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Mông Cổ, gần như chắc chắn chúng ta ít nhất sẽ đứng hạng 3 ở bảng B, qua đó sáng cửa ít nhất có tấm vé vớt vượt qua vòng bảng (chọn 4/5 đội hạng ba xuất sắc nhất).

Chiến thắng trước U23 Mông Cổ cũng sẽ là nguồn động lực to lớn để U23 Việt Nam đấu cường địch U23 Iran ngày 21/9 tới.

Sau khi vô địch U23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở ASIAD?

Trở lại với loạt đấu hôm nay, 19/9, khu vực Đông Nam Á còn U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Myanmar thi đấu. Họ sẽ lần lượt gặp U23 Bahrain, U23 Kyrgyzstan và U23 Bangladesh.

Theo BLV Quang Huy, có khả năng 3 đội Đông Nam Á sẽ đều không có chiến thắng. Trong đó, U23 Indonesia thậm chí có thể sẽ thất bại:

"Với bóng đá trẻ, mỗi một giải ASIAD tới lại là một lứa cầu thủ khác nhau. Tôi cảm giác U23 Thái Lan và U23 Bahrain khá cân bằng, sẽ là một kết quả hòa cho đôi bên. Về trận U23 Indonesia vs U23 Kyrgyzstan, tôi cho rằng Kyrgyzstan sẽ chiến thắng Indonesia với tỷ số sát nút. Cuối cùng là trận Myanmar vs Bangladesh, tôi nghĩ sẽ là kết quả hòa".

BLV Quang Huy

Đoàn Dự

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/khai-man-asiad-u23-viet-nam-an-mung-thai-lan-indonesia-nhan-cai-ket-kem-vui-20230919004500329.htm