Khai mở nhiều sự kiện tại Festival hoa Đà Lạt 2017

Ngày 23-12, nhiều sự kiện trong chương trình Festival hoa Đà Lạt 2017, được khai mở, như: Không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; phiên chợ rau - hoa và triển lãm nông nghiệp công nghệ cao; không gian nghệ thuật nhiếp ảnh, hội họa, tranh bút lửa, thư pháp...

Không gian hoa quanh bờ hồ Xuân Hương - Đà Lạt, diễn ra từ ngày 23 đến 27-12, với 20 tiểu cảnh được trang trí bằng hoa tươi. Đây được xem là điểm nhấn trong các kỳ Festival hoa Đà Lạt. Mỗi tiểu cảnh rộng khoảng 30 đến 40 m2, trên không gian toàn cảnh từ 100 đến 200 m2. Đặc biệt, trên đường hoa Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, các tiểu cảnh được trang trí trên nền mô hình tranh tường, với các công trình kiến trúc tiêu biểu, hấp dẫn du khách.

Tại khu trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh diễn ra đến ngày 2-1-2018, tại vườn hoa thành phố Đà Lạt, với hơn 200 đơn vị, cá nhân tham gia. Tại đây, trưng bày hơn năm nghìn tác phẩm về hoa, bonsai, cây kiểng; hơn 2.500 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan, hoa đột biến gen và khoảng 250 nghìn chậu, túi hoa.

Ở phiên chợ rau - hoa có 177 gian hàng của 109 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương khác. Các gian hàng được bố trí theo từng khu vực để giới thiệu sản phẩm hoa, rau, củ quả công nghệ cao và đặc sản địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Tại công viên Xuân Hương - Đà Lạt, trưng bày hơn 160 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, nghệ sĩ thuộc các chi hội mỹ thuật, chi hội nhiếp ảnh và câu lạc bộ thư pháp tỉnh Lâm Đồng. Các tác phẩm đều gắn với chủ đề của lễ hội, phô diễn vẻ đẹp của hoa Đà Lạt. Không gian nghệ thuật nhiếp ảnh, hội họa, tranh bút lửa và thư pháp mở cửa đến ngày 27-12.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/du_lich/item/35087102-khai-mo-nhieu-su-kien-tai-festival-hoa-da-lat-2017.html