Khai quật nghĩa địa cổ, sững người thấy xác ướp nô lệ 2.000 tuổi

Trong cuộc khai quật tại một nghĩa địa ở Pompeii, các nhà khảo cổ tìm thấy một xác ướp gần 2.000 tuổi từng làm nô lệ. Danh tính của người này được xác định là Marcus Venerius Secundio.

Các chuyên gia tìm thấy xác ướp gần 2.000 tuổi của Marcus Venerius Secundio trong ngôi mộ ở nghĩa địa Porta Sarno, Pompeii.

Xác ướp Marcus Venerius Secundio gây chú ý khi vẫn còn tóc và một bên tai. Người này được chôn cất trong ngôi mộ trước khi thảm họa núi lửa xảy ra vào năm 79 trước Công nguyên chôn vùi toàn bộ thành phố Pompeii cổ đại trong tro bụi đất đá.

Theo kết quả kiểm tra của các chuyên gia, Marcus Venerius Secundio qua đời khi 60 tuổi. Người này từng có thời gian làm nô lệ.

Sau khi được tự do thoát khỏi thân phận nô lệ, Marcus Venerius Secundio trở thành một thầy tế khá giả chuyên tổ chức các nghi lễ của Latin và Hy Lạp.

Marcus Venerius Secundio được chôn cất trong ngôi mộ hình chữ nhật xây bằng đá và gạch. Mộ cổ của ông được trang trí với những hình vẽ cây xanh trên nền màu xanh da trời.

Các chuyên gia cho hay hài cốt của Marcus Venerius Secundio đã hóa xác ướp một phần. Hiện các chuyên gia chưa thể khẳng định ông được ướp xác có chủ đích hay được ướp xác một cách tự nhiên.

Dù vậy, hộp sọ của Marcus Venerius Secundio vẫn còn khá nguyên vẹn mái tóc cắt rất ngắn và một bên tai.

Thêm nữa, các chuyên gia nhà khảo cổ cũng phát hiện vài mảnh vải và 2 chai thủy tinh thuộc loại unguentaria trong ngôi mộ của Marcus Venerius Secundio. Unguentaria thường được tìm thấy trong các ngôi mộ ở nhiều nghĩa địa La Mã và Hy Lạp thời cổ đại. Chúng có thể dùng để đựng dầu, nước hoa... khi thực hiện những nghi lễ tại ngôi mộ.

Ngoài xác ướp của Marcus Venerius Secundio, ngôi mộ này còn có 2 bình tro cốt. Trong số này, một bình thủy tinh xanh tinh xảo đựng tro cốt của về người phụ nữ có tên Novia Amabilis.

Hỏa táng là phương pháp chôn cất phổ biến nhất với người Pompeii thời La Mã. Tuy nhiên, đến nay, các chuyên gia chưa thể giải mã lý do vì sao Marcus Venerius Secundio không được hỏa táng như mọi người.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khai-quat-nghia-dia-co-sung-nguoi-thay-xac-uop-no-le-2000-tuoi-1717881.html