Khai quật ngôi mộ gạch 800 tuổi, chuyên gia bất ngờ thấy thứ này

Trong quá trình cải tạo hệ thống cống thoát nước ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, các công nhân bất ngờ phát hiện một ngôi mộ gạch 800 tuổi. Mộ cổ này gây kinh ngạc với cách trang trí đặc biệt.

Theo Viện Khảo cổ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một ngôi mộ gạch 800 tuổi tình cờ được các công nhân phát hiện khi cải tạo cống thoát nước.

Theo Viện Khảo cổ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một ngôi mộ gạch 800 tuổi tình cờ được các công nhân phát hiện khi cải tạo cống thoát nước.

Sau khi nhận được tin báo từ các công nhân, giới chuyên gia đã đến địa điểm này và tiến hành kiểm tra ngôi mộ trước khi tiến hành cuộc khai quật.

Nhờ vậy, các chuyên gia phát hiện đây là một ngôi mộ thời nhà Kim có niên đại khoảng 800 tuổi. Bên trong ngôi mộ cổ có chứa 3 bộ hài cốt.

Thông qua các kiểm tra, các nhà nghiên cứu xác định được 2 người lớn và 1 trẻ em được chôn cất trong mộ cổ trên. Hai người lớn qua đời khi khoảng 50 - 60 tuổi. Trong khi đó, đứa trẻ tử vong khi khoảng 6 - 8 tuổi.

Bên trong ngôi mộ cũng có một số món đồ gốm. Một trong những mảnh đồ gốm hé lộ mộ cổ này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1190 - 1196.

Theo các chuyên gia, ngôi mộ cổ trên được xây quay mặt về phía Nam. Mộ cổ này nằm sâu trong lòng đất với cách trang trí công phu, đặc biệt ở bên trong.

Trên các bức tường của mộ cổ có trang trí sư tử, hải quỳ, hoa và 2 hình ảnh được cho là sinh vật hộ mệnh cho các linh hồn. Đây là phát hiện hiếm về cách trang trí mộ cổ theo cách này.

Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khai-quat-ngoi-mo-gach-800-tuoi-chuyen-gia-bat-ngo-thay-thu-nay-1825289.html