Khai thác cát trái phép rồi lấp đất để che giấu hiện trường

Ngày 16/7, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác minh, điều tra vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Láng Dài.

Theo thông tin ban đầu, ông T.Đ.V. (ngụ huyện Đất Đỏ) có nhu cầu làm đường trên thửa đất của gia đình nên thuê ông Nguyễn Quang Thương (44 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) thi công.

Xe cuốc và xe ben tại hiện trường khai thác cát trái phép bị lập biên bản tạm giữ.

Xe cuốc và xe ben tại hiện trường khai thác cát trái phép bị lập biên bản tạm giữ.

Trong quá trình làm đường, ông Nguyễn Quang Thương đã dùng xe cuốc múc cát trên thửa đất của ông T.Đ.V. rồi cho xe ben chở về bãi chứa của mình trên QL55, thuộc xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ), cách nơi khai thác khoảng 4km. Khối lượng cát tại bãi chứa ước tính hàng ngàn m3.

Sau khi múc cát chở đi, ông Nguyễn Quang Thương cho xe tải chở đất, đá tạp đổ xuống hố khai thác rồi phủ lớp cát mỏng lên bề mặt để che giấu hiện trường.

Hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ một xe cuốc và một xe ben tại hiện trường khai thác cát trái phép.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Quang Thương đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực đất của ông T.Đ.V.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202207/khai-thac-cat-trai-phep-roi-lap-dat-de-che-giau-hien-truong-955547/