Khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà: Kiên quyết xử lý

Tình trạng khai thác đá vô tội vạ diễn ra một cách thô bạo, bất chấp pháp luật tại khu vực núi Hòn Chà thuộc địa bàn các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn - Bình Định) đã làm cho hòn núi này tan hoang. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng này.

Một điểm khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà.

Tan hoang Hòn Chà

Theo chân đoàn công tác của tỉnh, chúng tôi có mặt tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà thuộc phường Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn), trước mặt chúng tôi, cả một mảng sườn trên núi bị xới tung, hầm hố loang lổ. Từng khối đá granite khổng lồ được khoan lỗ để chuẩn bị nổ mìn nằm rải rác khắp nơi. Dọc theo sườn núi còn có hàng chục khối đá còn mới nguyên do mới được nổ mìn rớt từ trên cao xuống khu vực xung quanh.

Ở phía Bắc, từ khu vực chân đến giữa triền núi, hàng chục lán trại được dựng lên để khai thác đá, thế nhưng khi đoàn kiểm tra đến thì các lán trại này không một bóng người. Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, cho biết: “Tình trạng khai thác đá trên núi Hòn Chà diễn ra rất nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân địa phương. Trong quá trình khai thác, nhiều doanh nghiệp (DN) đã xả thải bột đá, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, khiến môi trường ô nhiễm. Khi phường phát hiện vụ việc, báo cáo lên cấp trên, đoàn kiểm tra chưa đến hiện trường thì họ đã kéo thiết bị, nhân công vào tạm lánh ở một số DN chế biến đá thuộc Khu công nghiệp Phú Tài. Khi đoàn kiểm tra về là tình trạng đâu lại vào đấy. Phải nói rằng rất khó để xử lý việc khai thác đá trên núi Hòn Chà!”.

Còn ông Vương Phiêu Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định (chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài), cho biết: “Hạ tầng đường sá trong Khu công nghiệp Phú Tài hư hỏng nhiều một phần do xe ben chở đá ở núi Hòn Chà lưu thông. Việc khai thác đá ở khu vực phía Đông núi tiếp giáp với khu công nghiệp cũng phá vỡ kết cấu mặt bằng, nên có mưa lớn xảy ra thì đất đá trên đỉnh núi đổ dồn xuống các cống ngầm, gây tắc nghẽn dòng chảy. Tuy nhiên, với chức năng và lực lượng của mình, chúng tôi không thể làm gì được”.

Theo ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, các đối tượng khai thác đá không phép tại khu vực núi Hòn Chà chủ yếu là người dân ở phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Trước đây, Sở cũng đã thường xuyên thành lập đoàn đi kiểm tra, tuy nhiên, mỗi lần đi kiểm tra, thì y như rằng các đối tượng khai thác đá trái phép đã nắm được thông tin nên nhanh chóng đưa thiết bị, nhân công rút êm. Khi đoàn kiểm tra về, tình trạng khai thác đá trái phép lại tiếp diễn.

Nhiều khối đá granite vừa được khai thác chưa kịp vận chuyển đi tại chân núi Hòn Chà thuộc khu vực phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn).

Kiên quyết xử lý

Trước thực trạng trên, đích thân ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình thực tế để tìm hướng xử lý dứt điểm vấn đề này.

Qua đi thị sát tình hình và nghe các ngành chức năng, chính quyền địa phương báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý một cách quyết liệt, triệt để, nhằm chấm dứt ngay tình trạng khai thác đá bừa bãi tại khu vực núi Hòn Chà; đồng thời có biện pháp trồng cây xanh tại những vị trí khai thác để tạo cảnh quan môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, để tình trạng khai thác đá kéo dài, làm sạt lở đất, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong thời gian qua trách nhiệm một phần thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Quy Nhơn và chính quyền địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, với các trường hợp giấy phép khai thác đá đã hết hạn thì yêu cầu ngừng ngay việc khai thác; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tận thu mở rộng cơ sở sản xuất của các DN để khai thác đá trái phép.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, cho biết: Hiện, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các DN như: Công ty TNHH Xuân Nguyên, DNTN Thiên Phú, Công ty cổ phần Đá granite Phú Minh Trọng chấm dứt ngay việc tận thu đá trên diện tích mở rộng nhà máy của DN, thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường bằng cách trồng cây xanh theo quy định. UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND TP.Quy Nhơn kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chấm dứt tận thu đá tại núi Hòn Chà. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có các biện pháp kiên quyết hơn để xử lý các DN không chấp hành ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Phú Mỹ

ọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: thomktnt@gmail.com

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khai-thac-da-trai-phep-tai-nui-hon-cha-kien-quyet-xu%C2%AD-ly-post15864.html