Khai thác đất xâm hại nghĩa trang

Nhiều ngày nay, người dân thôn Ngọc Sơn (xã Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh) bỏ công việc đồng áng để lên nghĩa trang 'canh' mộ. Khi thấy người của Công ty cổ phần vận tải Bích Hóa cắm mốc sát vách hàng chục ngôi mộ, chuẩn bị khai thác, người dân phải liều mình đứng ra ngăn cản.

Mốc được Cty Bích Hóa cắm để chuẩn bị khai thác chỉ cách các phần mộ vài mét.

Khai thác nham nhở

Công ty cổ phần vận tải Bích Hóa (viết tắt là Cty Bích Hóa) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép thực hiện Đề án Đóng cửa mỏ san lấp tại thôn Ngọc Sơn, xã Thạch Ngọc theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018. Diện tích thực hiện là 1,2 ha. Hiện tại Cty Bích Hóa đang tiến hành san lấp và vận chuyển số đất dư thừa ra khỏi vùng mỏ. Tuy nhiên, việc khai thác đất ở đây đang diễn ra rầm rộ, nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến lăng mộ của hàng chục hộ dân.

Nhận được phản ánh của người dân thôn Ngọc Sơn, trưa 14/8, PV Đại Đoàn Kết đã có mặt tại khu vực khai thác đất của Cty Bích Hóa. Bà Nguyễn Thị Hạnh (70 tuổi, thôn Ngọc Sơn) nói trong nước mắt: “Phần mộ của cả cha và mẹ tôi đã yên nghỉ ở đây hàng chục năm rồi. 10 ngày nay nhà tôi chia nhau ra đây canh mộ để phòng khi Cty Bích Hóa họ đào đất xâm phạm đến nơi an nghỉ của cha mẹ. Hôm qua họ cắm cọc chỉ cách khu mộ khoảng vài mét, nếu họ đào đến đây thì mộ cha mẹ tôi sẽ trôi theo đất mất thôi”.

Cách ngôi mộ của cha mẹ bà Hạnh là mộ của chồng bà Nguyễn Thị Sen (63 tuổi). Bà Sen cũng rất xót xa khi thấy ngọn núi nơi chồng mình yên nghỉ đang bị đào xới từng ngày, máy múc càng ngày càng tiến sát ngôi mộ của chồng bà. “Họ đã đào lỗ, cắm mốc rồi, điểm khai thác chỉ còn cách vài ba mét. Bây giờ chỉ cần trận mưa thì khu vực này sẽ bị sạt lở, mộ người thân của chúng tôi sẽ trôi theo khi nào không biết”- bà Sen bức xúc nói.

Theo phản ánh của người dân, khu vực Cty Bích Hóa đang khai thác có 30 ngôi mộ của 5 dòng họ đang yên nghỉ ở đây hàng chục năm. Kể từ khi Cty Bích Hóa vào thực hiện Đề án khai thác đất thì không khi nào người dân ở đây được yên. Đặc biệt, có ngôi mộ của liệt sỹ Nguyễn Tiến Long (sinh năm 1944, mất năm 1966) cũng bị hoạt động khai thác đất “uy hiếp”.

Phía trước những ngôi mộ này có 2 ngôi đã bị “treo” lơ lửng trên núi, điểm gần nhất cách chỗ khai thác của Cty Bích Hóa chỉ còn 2 mét. Ngoài ra, có một số ngôi mộ khác, sau khi bị doanh nghiệp (DN) khai thác xung quanh, nguy cơ bị trôi nên người thân đã di dời từ trên núi, hạ xuống khu vực đã khai thác và những ngôi mộ mới xây này đã bị đất đá “tấn công” sát vách. Bên cạnh là đống đất cao hàng chục mét chỉ chực sập xuống khu mộ.

Trước đó, người dân thôn Ngọc Sơn đã canh gác ở đây cả chục ngày và sáng 14/8, sau khi phát hiện Cty Bích Hóa cắm mốc để khai thác, người dân buộc phải chặn máy xúc, yêu cầu DN dừng khai thác.

UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra

Nhận được phản ánh của người dân, ngày 10/8, UBND xã Thạch Ngọc đã có văn bản yêu cầu Cty Bích Hóa tạm dừng việc khai thác. Đồng thời, chính quyền xã này cũng đề nghị UBND huyện Thạch Hà, Sở TNMT, UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác đất ở đây.

Văn bản của UBND xã Thạch Ngọc nêu rõ: “Qua kiểm tra cho thấy, vị trí ngôi mộ gần nhất cách ranh giới mỏ là 7m, hiện tại công ty mới khai thác đến vị trí cách ngôi mộ gần nhất là 22m. Các hộ gia đình có sự phản đối gay gắt và không đồng tình với việc khai thác vì sợ sau này sạt lở đất ảnh hưởng đến các ngôi mộ. Trước tình hình đó, UBND xã yêu cầu Cty tạm ngừng khai thác tại vị trí này để xem xét, giải quyết”.

Mặc dù đang bị đình chỉ, nhưng ngày 14/8, DN này vẫn điều máy móc đến đào đất, hàng chục xe tải nườm nượp ra vào chở “hàng”. Hoạt động khai thác ở đây vẫn diễn ra ngang nhiên như đang thách thức chính quyền. Một số ngôi mộ đang bị “uy hiếp” khi cách điểm khai thác chưa đầy 2m, vị trí cắm mốc cũng lấn sát các ngôi mộ.

Ngoài ra, theo Đề án, Cty Bích Hóa được phép cải tạo khối lượng đất là 24.030m3, trong đó khối lượng đất mặt bằng giữ lại để trồng cây là 1.800m3, khối lượng đất tận thu là 22.230m3. Nhưng trên thực tế, ước tính DN này đã khai thác đến hàng trăm nghìn khối đất. Tài nguyên đất ở đây ngày đêm “chảy máu” nhưng không một cơ quan chức năng nào giám sát, quản lý.

Liên quan đến việc này, ông Đoàn Tiến Đạt- Chánh văn phòng UBND huyện Thạch Hà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí và người dân, UBND xã Thạch Ngọc đã có văn bản đề nghị DN tạm dừng khai việc thác đất ở khu vực thôn Ngọc Sơn. “Việc này, UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở TNMT, chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ và báo cáo cụ thể. Chiều 15/8 Đoàn của UBND tỉnh, Sở TNMT, UBND huyện và chính quyền xã đã đến kiểm tra. Đây không những là vấn đề tâm linh mà còn là trách nhiệm của chúng ta nữa”- ông Đạt nói.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dieu-tra/khai-thac-dat-xam-hai-nghia-trang-tintuc412773