Khai thác du lịch để phát triển bền vững nông thôn

Theo đề xuất của TS.Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng Viện Du lịch, Trường đại học kinh tế (TP.Hồ Chí Minh), huyện Vĩnh Cửu có thể đưa du lịch vào để phát triển nông thôn bền vững.

Theo đó, với lợi thế đang có trên 32 ngàn hécta mặt nước hồ Trị An tạo điều kiện để Vĩnh Cửu có thể phát triển du thuyền hạng nhỏ để phục vụ tham quan và thưởng lãm của du khách. Trên mặt hồ có nhiều bè cá của người dân đã tạo nên cảnh sắc đặc trưng, là điểm đến tham quan của khách du lịch...

Ngoài lợi thế để khai thác hồ Trị An, đảo Ó - Đồng Trường, bờ đê thời gian gần đây đang thu hút khá nhiều khách cũng là cơ sở để huyện Vĩnh Cửu mạnh dạn đầu tư thêm. Tổ chức tập huấn cho người dân cách làm du lịch, thái độ phục vụ chuyên nghiệp về các khâu dịch vụ nhằm thu hút du khách, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng.

Thủy Mộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/khai-thac-du-lich-de-phat-trien-ben-vung-nong-thon-2963464/