Khai thác tiềm năng bóng đá nữ

Cần tập trung khai thác tiềm năng bóng đá nữ tại khu vực miền Trung của Việt Nam - đó là điều được chỉ rõ sau cuộc làm việc mới đây tại Hà Nội của bà Belinda Wilson, chuyên gia bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Tới đây, dự kiến FIFA sẽ hỗ trợ bóng đá Việt Nam xây dựng Dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ tại khu vực miền Trung.

Lãnh đạo VFF làm việc với chuyên gia FIFA về dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam.

Thành công của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm qua đã gây ấn tượng mạnh cho FIFA. Với một giải vô địch quốc gia được tổ chức thi đấu liên tục dù mới chỉ có 6 đội bóng tham dự, bóng đá Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á và có thứ hạng khá ở châu lục. Các đội trẻ quốc gia cũng gây chú ý khi lọt vào vòng chung kết khu vực Châu Á.

Cũng vì vậy, trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết FIFA đã chọn Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia trên thế giới và là 1 trong 2 quốc gia Châu Á tham gia dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ các học viện, các trung tâm đào tạo bóng đá nữ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đó là những tín hiệu đáng mừng của bóng đá nữ Việt Nam, bởi nếu không đạt được thành công trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thì bóng đá Việt Nam đã không được FIFA “để ý”. Điều quan trọng là sự hỗ trợ của FIFA sẽ giúp Việt Nam khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên bóng đá nữ - vốn đang có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền.

Thực tế cho thấy, hiện nay, khu vực miền Bắc có nhiều tỉnh, thành phố quan tâm phát triển bóng đá nữ như Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Thái Nguyên; miền Nam cũng có TP Hồ Chí Minh là đầu tàu.

Trong khi đó, với bóng đá nữ, khu vực miền Trung vẫn đang là “vùng trắng”. Trước đây, tỉnh Quảng Ngãi từng duy trì đội bóng đá nữ nhưng rồi, do gặp khó khăn về kinh phí nên địa phương này đã giải tán đội bóng.

Cho đến nay, nguồn cầu thủ từ miền Trung hầu như chưa được khai thác. Biết là vậy nhưng trong những năm qua, nhà quản lý bóng đá Việt Nam chưa tìm ra cách giúp các địa phương tại khu vực này gây dựng phong trào bóng đá nữ, đơn giản bởi muốn duy trì một tuyến bóng đá nữ cần có hàng tỷ đồng/năm trong khi ngành Thể thao tại các tỉnh, thành phố miền Trung luôn gặp khó khăn về kinh phí, khó kêu gọi xã hội hóa.

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng các đội tuyển nữ trẻ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ quốc gia - trụ sở đặt tại Hà Nội - cũng nhằm thu hút tối đa nguồn cầu thủ trên cả nước, nhưng rõ ràng là rất khó khăn để tuyển được cầu thủ từ miền Trung.

Trong chuyến làm việc tại Hà Nội những ngày qua, chuyên gia bóng đá nữ FIFA - bà Belinda Wilson thống nhất với đánh giá của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rằng bóng đá nữ Việt Nam hiện mới chỉ tập trung ở khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam trong khi khu vực miền Trung chưa có đội bóng tham gia hệ thống thi đấu của bóng đá nữ quốc gia.

Bà Belinda Wilson cho rằng đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc lập chương trình khai thác tài nguyên bóng đá nữ tại khu vực này là hoàn toàn đúng đắn. Đây là điều cần thiết để tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Liên đoàn luôn hướng đến sự phát triển ổn định của bóng đá nữ. Sẽ có nhiều giải pháp được thực hiện, trong đó có sự kết nối với các chương trình hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ của Liên đoàn Bóng đá Châu Á; tận dụng lợi thế về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tạo môi trường thuận lợi giúp thu hút cầu thủ nữ...

Sự hỗ trợ của FIFA nhằm khai thác nguồn cầu thủ nữ tại miền Trung có thể sẽ tạo bước chuyển mới cho bóng đá nữ Việt Nam vốn còn nhiều khó khăn.

Minh Quang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/894543/khai-thac-tiem-nang-bong-da-nu