Khai thác tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành trung ương đã có những chỉ đạo, chia sẻ, định hướng phát triển tỉnh Phú Yên nhanh và bền vững trong thời gian tới. Báo Phú Yên ghi lại các ý kiến tại buổi làm việc này.

Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham gia nhiều ý kiến tâm huyết tại buổi làm việc giữa đoàn công tác trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: HÀ MY

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Phát huy những giá trị riêng trong thu hút đầu tư

Sau gần 5 năm trở lại Phú Yên, tôi thấy tỉnh thay đổi khá nhiều; diện mạo TP Tuy Hòa ngày càng khang trang hơn, hạ tầng đô thị được đầu tư… Phú Yên là tỉnh ven biển miền Trung với nhiều yếu tố đặc trưng, có vị trí rất quan trọng, cầu nối gắn kết khu vực Tây Nguyên và vùng tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, rất gần với đường hàng hải quốc tế, có cảng biển nước sâu. Tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp động lực như luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng sạch…

Đây cũng là miền đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng; người dân có ý chí kiên cường, bất khuất, đoàn kết, nỗ lực, có khát vọng vươn lên phát triển. Vì vậy, Phú Yên cần phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, lợi thế riêng có so với các tỉnh trong khu vực để thu hút đầu tư. Trong một số lĩnh vực, nội dung, tỉnh cần có khát vọng lớn hơn và lạc quan hơn.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, với sự quan tâm, ủng hộ của trung ương, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm chắc thời cơ và vận hội mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2050 trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung Bộ như tên gọi của tỉnh - Phú Yên - một vùng đất bình yên và phú quý.

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THANH: Lan tỏa khát vọng phát triển từ tỉnh đến cơ sở

Theo dõi công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh, tôi thấy rằng Phú Yên rất quan tâm đến công tác này. Trong khi các địa phương gặp nhiều khó khăn về chỉ tiêu phát triển đảng, tỉnh đã nỗ lực thực hiện tăng 3,32% so với tổng số đảng viên đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND, UBND các cấp được nâng cao; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới, bám sát cơ sở; Đoàn ĐBQH tỉnh hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội.

Để tạo điều kiện cho Phú Yên phát triển trong thời gian tới, tôi đề nghị Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm cho tỉnh nhiều hơn. Mặc dù Phú Yên có nhiều lợi thế, tiềm năng nhưng hạ tầng giao thông không tốt thì việc thu hút đầu tư sẽ rất khó khăn. Cho nên, bước ban đầu rất cần sự hỗ trợ của trung ương trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Bên cạnh đó, tôi đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm những tồn tại trước đây.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rất đoàn kết, nhưng tôi mong trong thời gian tới, cần biến đoàn kết thành sức mạnh và tạo ra khát vọng đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn; đồng thời lan tỏa tinh thần này đến cơ sở, chạm đến đội ngũ cán bộ, biến quyết tâm thành hành động. Những khởi sắc của Phú Yên luôn được chúng tôi ghi nhận và đây sẽ là tín hiệu để trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư cho tỉnh.

THỨ TRƯỞNG BỘ KH&ĐT TRẦN DUY ĐÔNG: Phối hợp triển khai các giải pháp để thu hút các dự án chiến lược

So với các tỉnh miền Trung, xuất phát điểm của Phú Yên khó khăn hơn nhưng tỉnh đã nỗ lực đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Năm 2023, tỉnh vươn lên mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng vượt bậc, lọt top 10 các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước và đứng thứ 3/14 trong khu vực miền Trung.

Phú Yên được đánh giá có rất nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển. Thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với tỉnh bằng các hình thức khác nhau để thu hút các dự án chiến lược phù hợp Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Phú Yên, trong đó có các nhà đầu tư đề nghị tiếp cận nghiên cứu đề xuất đầu tư tại KCN Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc như: Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản)... Nếu như Dự án nhà máy thép khu vực cảng Bãi Gốc của Tập đoàn Hòa Phát đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và được chấp thuận chủ trương đầu tư, đây sẽ là bước đột phá trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

THỨ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT TRẦN THANH NAM: Khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững

Với lợi thế bờ biển dài, ngư trường rộng, Phú Yên rất thuận lợi cho ngành Nuôi trồng, khai thác thủy sản. Những năm qua, số lượng tàu cá và sản lượng khai thác hải sản vùng khơi của tỉnh không ngừng tăng lên; đây là điều đáng mừng.

Năm 2025, đoàn kiểm tra EC về chống khai thác IUU sẽ qua Việt Nam và nhiều khả năng sẽ chọn Phú Yên để kiểm tra lại. Cho nên, tỉnh cần tập trung quan tâm chỉ đạo vấn đề này, quyết liệt thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Vừa qua, tôm hùm bông của Việt Nam khi xuất sang thị trường Trung Quốc gặp một số khó khăn, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã làm việc với Trung Quốc và sẽ ký kết Nghị định thư về xuất khẩu thủy sản khai thác của Việt Nam sang Trung Quốc. Hai bên sẽ phối hợp tăng cường công tác kiểm tra đánh giá doanh nghiệp, kiểm tra chặt chẽ về cấp phép vùng nuôi và cấp mã số vùng nuôi tôm hùm.

Phú Yên là thủ phủ nuôi tôm hùm lớn nhất miền Trung với sản lượng 2.000 tấn/năm. Vì vậy, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này; đồng thời chỉ đạo tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

HÀ MY(ghi)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/313883/khai-thac-tiem-nang-loi-the-rieng-de-phat-trien.html