Khai trừ Đảng, buộc thôi việc 1 công chức địa chính

Ngoài nhận tiền bồi dưỡng 'bôi trơn', cán bộ địa chính còn kê khai thêm tiền thuế của dân.

Ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Ngọc, công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và môi trường UBND thị trấn Xuân An.

Cổng trụ sở UBND thị trấn Xuân An.

Cổng trụ sở UBND thị trấn Xuân An.

Lý do buộc thôi việc ông Ngọc vì đã lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cũng đã thi hành kỷ luật ông Ngọc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Được biết, thời gian qua, ông Ngọc nhận làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông NVC (tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An). Ông Ngọc đã nhận “tiền bồi dưỡng” của gia đình này 100 triệu đồng.

Quá trình làm hồ sơ cho ông C, ông Ngọc còn tự ý tính tiền thuế sử dụng đất phải nộp cho nhà nước cao hơn số tiền Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân thông báo là 97 triệu đồng.

Hiện ông Ngọc đã trả lại số tiền 197 triệu đồng.

Sáng 3-11, một lãnh đạo ở thị trấn Xuân An cho biết, lô đất của gia đình ông C đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ không có gì sai.

Ngoài việc thỏa thuận và nhận “bồi dưỡng” 100 triệu đồng, ông Ngọc còn sai ở chỗ là kê thêm 97 triệu đồng tiền thuế.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/khai-tru-dang-buoc-thoi-viec-1-cong-chuc-dia-chinh-post706156.html