Khai trừ Đảng cựu trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Bắc Kạn

Ông Lưu Văn Vinh bị khai trừ Đảng do can thiệp, bao che vi phạm và có mối quan hệ ngoài công việc với một số cá nhân trong vụ án tổ chức đánh bạc…

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, mới đây, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Văn Vinh - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Hình ảnh một vụ đánh bạc do Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Kạn triệt phá đầu năm 2021.

Hình ảnh một vụ đánh bạc do Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Kạn triệt phá đầu năm 2021.

Ông Lưu Văn Vinh đã có những vi phạm, khuyết điểm, trong quá trình công tác đã can thiệp, bao che vi phạm; có mối quan hệ, thường xuyên liên lạc với một số đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc và một số đối tượng khác có nhân thân xấu, từng có tiền án, tiền sự (không vì phục vụ yêu cầu công tác).

Ông Vinh chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và quy chế làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Tỉnh ủy Bắc Kạn cho rằng, vi phạm của ông Lưu Văn Vinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Vinh sinh hoạt, công tác.

Trước đó, ngày 28/6, ông Lưu Văn Vinh đã bị Bộ trưởng Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức Tước danh hiệu Công an nhân dân theo Quyết định số 4807/QĐ-BCA.

Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng:

Nguồn: VTV1

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/khai-tru-dang-cuu-truong-phong-canh-sat-hinh-su-bac-kan-1753328.html