Khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thống vì những sai phạm trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Duy Hải

Ngày 6/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thống, vì những sai phạm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, bằng hình thức khai trừ Đảng.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên, vi phạm của ông Nguyễn Văn Thống rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, ảnh hưởng đến sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Kết quả kiểm tra đấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Xuyên cho thấy, với vai trò Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác định nguồn gốc đất xã Duy Hải, ông Nguyễn Văn Thống ký vào biên bản trích lục kết hôn giả đề số 165/TLKH-BS ngày 15/8/2016 xác lập mối quan hệ hôn nhân giữa chồng là Trần Thanh Phụng và vợ là Lâm Thị Thảo trong khi ông Trần Thanh Phụng chưa đăng ký kết hôn.

Việc làm của ông Nguyễn Văn Thống đã vi phạm điểm đ, khoản 1, Điều 12 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 của Quốc hội ngày 20/11/2014 về các hành vi bị nghiêm cấm và khoản 2, Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

Đồng thời ông Thống chỉ đạo cấp dưới viết bổ sung nội dung: Trần Thanh Nhớ: “Bố trí thêm 1 lô phụ cho Trần Thanh Phụng” vào biên bản và ký vào bản trích sao cuộc họp ngày 8/9/2016 của Hội đồng tư vấn xác định nguồn gốc đất xã Duy Hải.

Việc làm này nhằm hợp thức hóa hồ sơ để ông Trần Thanh Phụng (con ông Trần Thanh Nhớ và bà Huỳnh Thị Vân, trú tại thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải) được bố trí 1 lô đất phụ tại Khu tái định cư ven biển xã Duy Hải. Trong khi đó, hộ ông Trần Thanh Nhớ không đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 43 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thống đã vi phạm điểm 3, Điều 18 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ: “Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ quyền hạn liên… quan đến công vụ để vụ lợi”.

N.Đ

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xay-dung-dang/khai-tru-dang-doi-voi-ong-nguyen-van-thong-vi-nhung-sai-pham-trong-thoi-gian-lam-chu-tich-ubnd-xa-duy-hai-150949.html