Khai trừ Đảng một cán bộ “múa súng”

- Ngày 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, cho biết, vừa ban hành quyết định số 765-QĐ/TU thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lê Văn Lâm, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn.

Tin liên quan: >> Khai trừ Đảng cán bộ tòa án để vợ mở nhà chứa >> Cách chức Phó Bí thư, khai trừ Đảng Phó chủ tịch huyện >> Đồng Nai: Khai trừ Đảng 7 'sâu' tham nhũng Ông Sơn bị khai trừ do làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Ngày 7/4/2009, ông Lâm uống rượu say sau đó nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau với một số người trong bàn nhậu. Ông Lâm đã chửi mắng những người này, sau đó còn dùng súng hăm dọa bắn người. Ngoài ra, ông Lê Văn Lâm còn vi phạm không trung thực trong khai báo lý lịch, ông đã từng bị án 18 tháng tù giam nhưng không khai báo.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Khai-tru-Dang-mot-can-bo-mua-sung-896527/