Khai trừ ra khỏi đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

Được xác định có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Đông Hòa, Phú Yên đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tiên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Hòa Hiệp Trung, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Đông Hòa.

Trong thời gian công tác tại Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, ông Nguyễn Văn Tiên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Tiên sinh hoạt và công tác.

Liên quan đến sai phạm đất đai tại huyện Đông Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, khởi tố bị can; đến ngày 19/2, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Thị Huỳnh Dung, nguyên Trưởng phòng và chuyên viên Phòng TN-MT huyện Đông Hòa.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Tiên. Ảnh: SGGP.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Tiên. Ảnh: SGGP.

Trước đó, ngày 19/3, Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Thị Hồng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, do đã vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính trong việc triển khai thực hiện một số dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý.

Cùng ngày 19/3, Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Sơn, Huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy An.

Mặc dù năm 2018 Huyện ủy Tuy An đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Sơn vì đã có vi phạm quan hệ nam nữ không trong sáng nhưng ông này không khắc phục, sửa chữa mà tiếp tục vi phạm gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, đơn vị công tác.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/khai-tru-ra-khoi-dang-nguyen-truong-phong-tai-nguyen-moi-truong-85805.html