Khai trương 'Điểm hẹn Hoa Kỳ' tại Đại học An Giang

Ngày 21/11, Trường Đại học An Giang hợp tác cùng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh khai trương 'Điểm hẹn Hoa Kỳ'.

Điểm hẹn Hoa Kỳ” tại An Giang là điểm hẹn thứ hai tại Việt Nam sau Cần Thơ. Không gian “Điểm hẹn Hoa Kỳ tại An Giang được đặt trong thư viện Đại học An Giang sẽ là nơi giúp sinh viên ĐBSCL được tiếp cận thông tin về Hoa Kỳ, các tài liệu học tập tiếng Anh, các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ và các dịch vụ tư vấn giáo dục Education USA. Khách đến Điểm hẹn Hoa Kỳ cũng có thể tham dự các sự kiện đặc biệt được truyền trực tiếp từ Trung tâm Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. "Điểm hẹn Hoa Kỳ” đánh dấu một mốc quan trọng trong mối quan hệ vốn đã bền chặt giữa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và trường Đại học An Giang, ĐBSCL" - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh Marie Damour cho biết tại lễ khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ.

Tổng Lãnh sự Marie Damour và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Hiệu phó Đại học An Giang cắt băng khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ.

Tổng Lãnh sự Marie Damour và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Hiệu phó Đại học An Giang cắt băng khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ.

Tại chuyến thăm tỉnh An Giang từ ngày 18-21/11 để gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học An Giang và khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ tại Đại học An Giang. Trong các cuộc gặp với lãnh đạo địa phương, Tổng Lãnh sự Damour tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập cũng như thảo luận nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm 2020.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang, bà Marie Damour đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình để thảo luận về những cơ hội hợp tác về giáo dục, đô thị thông minh và giao thương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày sau đó, bà Marie Damour cũng đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang để tìm hiểu về công tác phòng chống nạn buôn người dọc biên giới Việt Nam - Campuchia và thảo luận những biện pháp Hoa Kỳ có thể hợp tác cùng Việt Nam nhằm chấm dứt nạn buôn người.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, Tổng Lãnh sự Damour đã đến thăm Thánh đường Mubarak và gặp lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Chăm để tìm hiểu sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của Việt Nam; đến rừng tràm Trà Sư cùng các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) của chính phủ Hoa Kỳ. Chuyến thăm quan đã giúp Tổng Lãnh sự có cơ hội thấy tận mắt những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ các nguồn lực tự nhiên cũng như thúc đẩy du lịch bền vững.

Tổng Lãnh sự Marie Damour tham quan rừng tràm Trà Sư.

Rừng tràm Trà Sư có diện tích gần 850 ha trải dài qua 3 xã, Văn Giáo, Thất Sơn - huyện Tịnh Biên và 1 phần của xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú) tỉnh An Giang.

Theo khảo cứu, rừng Tràm Trà Sư có khoảng 140 loài hệ thực vật, được chia thành 4 loại quần thể gồm: cây thân thảo, cây thân gỗ ngập nước chua phèn (tràm chiếm 85% diện tích), thân gỗ trên bờ kênh rạch, thủy sinh trên kênh rạch. Trong đó, cây gỗ có 22 loài, 25 loài cây bụi, 10 loài dây leo, 70 loài cỏ và 13 loài thủy sinh. Chính vì sự đa dạng của thảm thực vật mà bất cứ mùa nào trong năm, nhiệt độ tại nơi đây cũng ôn hòa, bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, mang lại nguồn năng lượng dồi dào, tích cực cho các loài động thực vật trên không, bề mặt và dưới nước sinh sôi.

Rừng tràm Trà Sư đang được Tập đoàn Sao Mai - một doanh nghiệp lớn tại địa phương đầu tư khai thác du lịch sinh thái, hứa hẹn là điểm đến, hấp dẫn, thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Huỳnh Khởi

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/khai-truong-diem-hen-hoa-ky-tai-dai-hoc-an-giang-161882.html