Khai trương thư viện thôn Như Sơn - Thư viện thôn đầu tiên của Vĩnh Phúc

Đến thời điểm này Vĩnh Phúc đã có hơn một trăm thư viện ở cấp xã, đưa văn hóa đọc về các vùng nông thôn. Tuy nhiên do đặt ở trung tâm xã nên người dân dưới các thôn ở xa ít có cơ hội tiếp cận do giờ giấc, công việc …

Lãnh đạo Thư viện tỉnh cùng lãnh đạo địa phương cắt băng khai trương thư viện thôn Như Sơn

Thấy được khó khăn này, nhà báo Hà Tuấn Ngọc sau khi về sống ở quê chăm sóc cha già đã xây dựng dự án thành lập thư viện thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đặt trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn này. May mắn dự án đã được chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Sông Lô, đặc biệt là thư viện tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm giúp đỡ từ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ và luân chuyển sách, báo, tạp chí …

Giám đốc thư viện tỉnh Vĩnh Phúc Lê Văn Minh tặng sách Thư viện thôn Như Sơn

Nhà báo Vũ Quang Đồng, nguyên Phó Tổng biên tập báo Vĩnh Phúc tặng sách Thư viên thông Như Sơn.

Đúng vào dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân, sáng ngày 12-11- 2019, Thư viện thôn Như Sơn đã chính thức được khai trương với hơn 1000 bản sách chính trị, văn hóa, khoa học giáo dục, văn học với nguồn tài trợ của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc, các nhà tài trợ là các nhà báo và các cá nhân quan tâm.

Nhà báo, Nhà thơ Hà Tuấn Ngọc tặng sách Thư viện thôn Như Sơn.

Cũng trong dịp này thư viện tỉnh Vĩnh Phúc đã khai trương xe thư viện lưu động đa phương tiện – Một loại hình hoạt đông rất mới mẻ và hiệu quả trong hành trình đưa văn hóa đọc về cơ sở trở lại vị trí quan trọng trong đời sống xã hội.

Ngay sau khi được cắt băng khai trương, nhân dân thôn Như Sơn đã nô nức tìm đến để tiếp cận và đọc sách. Các loại sách về chăm sóc sức khỏe, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, phong tục tập quán, văn học, lịch sử, danh nhân lịch sử đã được mọi người đặc biệt quan tâm

Biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và khai trương Thư viện thôn Như Sơn.

Thư viện sẽ được mở vào các buổi tối trong tuần từ 19h đến 22h để phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân và các cháu học sinh trong thôn.

Hiện nay, các thôn, khu dân cư ở Vĩnh Phúc đều có Nhà văn hóa nhưng thiết chế nhà văn hóa này chưa được khai thác hiệu quả . Việc khai trương thư viện cấp thôn đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ khởi đầu cho một hướng đi mới để đưa sách, tri thức, thông tin về đường lối chính sách, thông tin chính thống một cách hiệu quả, góp phần đẩy lùi văn hóa xấu độc trên mạng xã hội chưa được kiểm soát hiệu quả

Hy vọng từ điểm thư viện thôn đầu tiên sẽ được nhân ra diện rộng.

Người dân thôn Như Sơn tiếp cận nguồn sách của thư viện và tham quan xe thư viện lưu động đa phương tiện

Hồ Thuần Mẫn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/khai-truong-thu-vien-thon-nhu-son--thu-vien-thon-dau-tien-cua-vinh-phuc-73062