Khai trương Viên Đức Am- Trà thất Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 14/10, tại Hà Nội đã chính thức khai trương trà thất Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn viên tầng 15 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội với tên gọi Viên Đức Am. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Trà đạo kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam (1978 – 2018).

Trà thất do Hiệp hội Trà đạo Urasenke Nhật Bản trao tặng Việt Nam với mong muốn đây sẽ là nơi gắn kết các công dân Việt Nam, Nhật Bản sinh sống tại Hà Nội và vùng lân cận yêu thích trà đạo, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

Cảnh khai trương trà thất Nhật Bản tại Việt Nam Ảnh: Hoài An

Đặc biệt, ông Sen Genshitsu Daisosho - Hậu duệ đời thứ 15 của phái Trà đạo Urasenke Nhật Bản- người đã mang trà đạo đến với bạn bè quốc tế ở hơn 60 quốc gia, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và nguyên thủ nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Đức... đã có mặt tại lễ khai trương. Tại đây, ông Sen Genshitsu đã chia sẻ nhữngý nghĩa to lớn của trà đạo là giữ sự thanh thản, bình an của tâm hồn và đặt tên cho trà thất này là Viên Đức Am với mong muốn, mang lại sự thanh tịnh, tịnh tâm, hòa bình, sự phát triển và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Ông Sen Genshitsu Daisosho chia sẻ ý nghĩa to lớn của trà đạo là giữ sự thanh thản, bình an của tâm hồn Ảnh: Hoài An

Nghệ nhân trà đạo nổi tiếng của Nhật Bản Sen Genshitsu Daisosho trình diễn nghệ thuật trà đạo Nhật Bản. Ảnh: Hanoimoi

Trà thất Viên Đức Am tại tầng 15 tòa nhà FPT Cầu Giấy sẽ là nơi sinh hoạt định kỳ của các thành viên CLB Trà đạo Urasenke Tankokai Hà Nội, nhằm kết nối và huấn luyện những người yêu thích trà đạo và các nghệ nhân truyền bá Trà đạo. Hiệp hội Urasenke sẽ cử các nghệ nhân truyền bá Trà đạo sang Việt Nam trong vòng 3 năm góp phần thắt chặt tình hữu nghị quốc tế và giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

Đông đảo quan khách đã thưởng trà đạo tại trà thất Viên Đức Am Ảnh: Hoài An

Urasenke là một trong những trường phái trà đạo chính ở Nhật Bản. Hai trường phái chính khác là Omotesenke và Mushanokojisenke. Trường phái Urasenke chiếm hơn nửa tổng số trà nhân trên toàn Nhật Bản.

Tại Việt Nam, CLB trà đạo Urasenke Hà Nội được thành lập tháng 10-2015. CLB ở Việt Nam đã trở thành chi nhánh thứ 109 tại nước ngoài của Hiệp hội Trà đạo lớn nhất Nhật Bản Urasenke. Số thành viên của CLB tính đến thời điểm này là 45 người, trong đó có 34 người Nhật và 11 người Việt Nam. Hoạt động chính của CLB là thực hành và phổ biến trà đạo, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Việt thông qua trà đạo.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ: “Thông qua việc trao tặng trà thất lần này, Hiệp hội Trà đạo Urasenke và FPT mong muốn tạo ra một không gian giúp người Việt Nam nói chung và các bạn kỹ sư CNTT nói riêng hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa Nhật Bản thông qua nghi lễ trà đạo – một nghi thức văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của đất nước mặt trời mọc, qua đó tăng cường hợp tác hai quốc gia”.

P.V

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/khai-truong-vien-duc-am-tra-that-nhat-ban-dau-tien-tai-viet-nam-46639