Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 người dân

Nhằm chung tay vì hoạt động cộng đồng, Trường Đại học Cửu Long vừa phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long, Caritas Vĩnh Long, Thiền viện Thiện Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, công nhân, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các vùng lân cận.

Kiểm tra huyết áp cho người dân trước khi khám bệnh

Tham gia hoạt động khám, chữa bệnh có hơn 200 bác sỹ, nha sỹ, dược sỹ, chuyên viên y tế đang công tác tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh kết hợp với lực lượng sinh viên khối sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long tổ chức tư vấn, khám chữa các bệnh như: răng, hàm, mặt; cơ, xương, khớp; nội ngoại khoa tổng quát; khám mắt, đo khúc xạ, đo thị lực và phát kính miễn phí cho những bệnh nhân có bệnh về mắt...

Bác sĩ khám bệnh tổng quát cho người dân

Cùng với đó, Ban tổ chức còn phát cơm, nước uống, tặng quà và thuốc miễn phí theo kết quả chỉ định của bác sỹ cho người dân đến khám bệnh. Cô Phạm Thị Hồng Tiến ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí do Trường Đại học Cửu Long tổ chức. Đội ngũ y bác sĩ, thầy cô và sinh viên của trường ân cần, tận tình hướng dẫn và còn tặng quà cho người dân đến khám bệnh chữa bệnh. Tôi rất vui và biết ơn nhà trường đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Ban tổ chức phát cơm miễn phí cho người dân đến khám bệnh

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí của Trường Đại học Cửu Long nhằm chia sẻ khó khăn, cũng như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên khối ngành sức khỏe có cơ hội được trải nghiệm, thực hành thực tế ngành học.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-cho-hon-2-500-nguoi-dan-120932.aspx