Khám nghiệm, điều tra vụ phát hiện thi thể phân hủy giữa rừng

Trong lúc đi rừng hái lá cây, một nhóm người dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy ngay trong rừng sâu. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6.4, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân cái chết của nam thanh niên được phát hiện trong rừng thuộc địa phận xã Đạ M'ri, H.Đạ Huoai.

Thông tin ban đầu, tối 5.4, trong lúc đi rừng hái lá cây tại lô C, khoảnh 10, tiểu khu 567 (thuộc xã Đạ M'ri, H.Đạ Huoai), một nhóm người tại địa phương đã phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy mạnh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngày 6.4 đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời thu giữ một số giấy tờ tại hiện trường mang tên Lê Văn Tiên (sinh năm 1984, ngụ xã Kỳ Thượng, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong khoảng 4 đến 5 tháng trước khi phát hiện. Tại hiện trường có 1 lán trại, bên trong các vật dụng sinh hoạt như dao, nồi niêu…

Được biết, vị trí phát hiện thi thể cách khu dân cư khoảng 10 km. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trùng Dương

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kham-nghiem-dieu-tra-vu-phat-hien-thi-the-phan-huy-giua-rung-949755.html