Khám nghiệm vụ cây bật gốc đè nhiều học sinh ở TP.HCM

Sau vụ cây xanh trường THCS Bạch Đằng bật gốc đè chết một học sinh và làm 12 em khác bị thương, cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân sự việc.

'Tụi em đang ngồi ăn sáng thì bị cây phượng đè' V.T.H., 12 tuổi, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, một trong 13 nạn nhân bị cây phượng bật gốc ngã đè, kể lúc gặp nạn.

 Trưa 26/5, cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cây phượng ở trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bật gốc làm 1 học sinh tử vong, 12 em khác bị thương.

Trưa 26/5, cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cây phượng ở trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bật gốc làm 1 học sinh tử vong, 12 em khác bị thương.

Sự việc xảy ra khoảng 6h cùng ngày. Hiện trường sau đó được phong tỏa để Công an quận 3 phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân.

Hoạt động khám nghiệm diễn ra có sự chứng kiến đại diện trường THCS Bạch Đằng và cán bộ địa phương.

Cây phượng bật gốc chắn ngang cổng trường. Cảnh sát chụp ảnh, ghi hình các khúc cây gãy đổ.

Phần gốc cây phượng có dấu hiệu mục ruỗng. Thời điểm xảy ra sự cố, trời không mưa.

Sau khi cảnh sát hoàn tất việc khám nghiệm, lực lượng chức năng cho người cưa cây bị đổ để dọn dẹp hiện trường. Vết cắt lộ ra thân cây mục ruỗng.

Sáng nay, hoạt động dạy và học tại trường THCS Bạch Đằng diễn ra bình thường. Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết đã chỉ đạo ngành giáo dục địa phương ổn định tâm lý học sinh, duy trì việc dạy học.

Chiếc xe đạp biến dạng được đưa ra từ hiện trường.

Đến trưa 26/5, 5 nạn nhân sau khi cấp cứu đã ổn định sức khỏe (1 học sinh đã được về nhà). Ba học sinh bị thương khá nặng do gãy xương đùi, chân. Dự kiến chiều nay, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân sự việc.

Phó chủ tịch TP.HCM: 5 học sinh bị cây phượng đè đã xuất viện Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết vụ tai nạn làm 12 học sinh bị thương và 1 em thiệt mạng. Trong số người bị thương có 3 trường hợp nặng, chờ phẫu thuật.

Quang Anh - Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kham-nghiem-vu-cay-bat-goc-de-nhieu-hoc-sinh-o-tphcm-post1088647.html