Khám phá bất ngờ cây danh dự có nhiều ở Việt Nam

Cây danh dự là loại cây nội thất rất được ưa chuộng ở Việt Nam, có tác dụng hấp thụ khí độc, bụi bẩn, thanh lọc không khí. Loài cây này có nguồn gốc từ Costa Rica và phân bố chủ yếu ở miền Nam Việt Nam.

Cây danh dự có tên khoa học là Dieffenbachia sp. Cây có nguồn gốc từ Costa Rica. Ở Việt Nam, cây phân bố ở miền Nam. Ảnh: caydeptrongnha.

Cây danh dự có tên khoa học là Dieffenbachia sp. Cây có nguồn gốc từ Costa Rica. Ở Việt Nam, cây phân bố ở miền Nam. Ảnh: caydeptrongnha.

Cây danh dự có thân mập, tròn, cao từ 0,5m - 1m. Lá của cây mọc tập trung ở đầu cành, lớn; dạng bầu dục thuôn nhọn đầu, màu xanh bóng dày, gân lông chim màu xanh trắng, Ảnh: hoangnguyengreen.

Cây danh dự có hoa màu trắng sữa và có quả mọng. Cây có thể nhân giống dễ dàng từ giâm cành. Ảnh: hoangnguyengreen.

Tuy nhiên, mủ của cây danh dự có thể gây ngứa nhẹ cho da, do đó, nên cẩn thận không để nhựa cây dính vào da và không để trẻ con hái lá cây. Ảnh: cayxanhcanhquansadec.

Đúng như tên gọi của nó, cây danh dự mang ý nghĩa uy tín, tin tưởng, là món quà giàu ý nghĩa dành tặng cho sếp, người thân, bạn bè, đối tác, thể hiện niềm tin, lòng chân thành đối với người nhận. Ảnh: chohoaonline.

Cây danh dự còn có tác dụng hấp thụ khí độc, bụi bẩn, thanh lọc không khí, đem đến môi trường trong sạch. Ảnh: hoakiengsadec.

Cây danh dự có tốc độ sinh trưởng nhanh, rất dễ trồng là cây ưa bóng, nhu cầu nước cao nên có thể trồng thủy sinh. Ảnh: hoakiengsadec.

Theo Hà Nguyễn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-bat-ngo-cay-danh-du-co-nhieu-o-viet-nam/20190817064800495