Khám phá bất ngờ về 7 kỳ quan thế giới cổ đại

Trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, đại kim tự tháp Giza là công trình duy nhất trường tồn với thời gian. Những kỳ quan còn lại chỉ được biết đến qua các sử liệu.

Đại kim tự tháp Giza là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Công trình này có niên đại hơn 4.500 năm tuổi và là kỳ quan thế giới duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Đại kim tự tháp Giza là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Công trình này có niên đại hơn 4.500 năm tuổi và là kỳ quan thế giới duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Với chiều cao 145,75m, đại kim tự tháp Giza do khoảng 10.000 công nhân thi công xây dựng trong 30 năm. Theo ước tính, người Ai Cập sử dụng hơn 230 vạn phiến đá nặng 6 tấn để hoàn thành kỳ quan này.

Đặc biệt, mặt ngoài của kim tự tháp được ốp bằng những khối đá vôi trắng mài nhẵn để tăng độ sáng bóng. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng bị thiên nhiên ăn mòn và biến mất.

Tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes, Hy Lạp có tên trong danh sách 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Đây là bức tượng khổng lồ tạc thần mặt trời Helios từ đồng. Nó được các nghệ nhân tạo ra vào năm 280 trước Công nguyên.

Thần mặt trời Helios được xem là người bảo hộ của thành Rhodes. Ông có công lớn giúp người dân thoát khỏi cuộc bao vây của vua xứ Macedonia là Demetrios I Poliorcetes vào năm 305 trước Công nguyên.

Bức tượng thần Mặt Trời cao 32m đứng trên bệ đá cẩm thạch cao 15m. Tàu thuyền có thể di chuyển giữa hai chân của tượng. Tuy nhiên, vào năm 224 trước Công nguyên, trận động đất mạnh đã làm bức tượng sụp đổ và biến mất khỏi Trái đất.

Vườn treo Babylon là kỳ quan thế giới cổ đại do vua Nebuchadrezzar II cho xây dựng năm 603 trước Công nguyên ở thành phố Babylon (nay là Iraq) để dành tặng vợ yêu. Tuy nhiên, công trình này bị phá hủy sau khi đế quốc Achaemenid dẫn quân xâm lược vào năm 539 trước Công nguyên.

Hải đăng Alexandria ở Hy Lạp được xây dưới thời vua Ptolemy I những năm 201 TCN dưới thời vua Ptolemy II. Đây là một trong những công trình cao nhất thời bấy giờ với chiều cao ước tính 140m. Công trình gồm 3 phần: phần thấp hình vuông với một lõi trung tâm, phần giữa hình bát giác và phần đỉnh hình tròn.

Từ thế kỷ 12 - 15, những trận động đất mạnh trong khu vực đã khiến hải đăng Alexandria bị hư hại trước khi bị "xóa sổ" khỏi lịch sử.

Lăng mộ Mausolus ở Halicarnassus (ngày nay là Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ) được nữ hoàng Artemisia II xây cho chồng là vua xứ Caria - Mausolus vào khoảng năm 350 trước Công nguyên. Theo sử liệu, khoảng 12.000 nhân công làm việc liên tục trong 17 năm để hoàn thành lăng mộ khủng này.

Vào năm 1494, các Hiệp sĩ Thánh Gioan trong cuộc Thập tự chinh đã tháo dỡ lấy các khối đá cẩm thạch từ lăng mộ Mausolus để xây một lâu đài. Theo đó, kỳ quan này biến mất khỏi thế giới.

Tượng thần Zeus được đặt ở Olympia là một kỳ quan thế giới cổ đại được nhiều người biết đến. Với chiều cao 12m, bức tượng tạc chân dung thần Zeus ngồi trên ngai vàng, tay phải cầm một pho tượng thần chiến thắng và tay trái cầm vương trượng. Đến những năm 400 sau Công nguyên, công trình bị phá hủy trong trận hỏa hoạn dữ dội.

Đền thờ nữ thần Artemis ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng vào khoảng năm 550 trước Công nguyên. Kỳ quan này được các nghệ nhân chế tác từ đá cẩm thạch dài 115m, rộng 55m. Công trình có 127 cột đá.

Đây là một trong những công trình được xây dựng toàn bằng đá cẩm thạch lớn nhất, lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên, công trình bị phá hủy trong trận hỏa hoạn xảy ra vào năm 356 trước Công nguyên.

Mời độc giả xem video: Cầu Vàng tại Đà Nẵng được chọn là kỳ quan mới của thế giới. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-bat-ngo-ve-7-ky-quan-the-gioi-co-dai-1690132.html