Khám phá 'bí mật' bên trong tòa dinh thự Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM

Nhân Ngày hội di sản châu Âu tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15.9, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM đã mở cửa dinh thự của mình cho du khách tham quan. Đây là cơ hội để người dân khám phá những bí ẩn về văn hóa và kiến trúc của nước Pháp giữa lòng Sài Gòn.

Ông Vincent Floreani - Tổng lãnh sự quán Pháp trước tòa Dinh thự

Tại đây du khách sẽ được đích thân ông Vincent Floreani - Tổng lãnh sự quán Pháp cùng các nhân viên đang công tác tại đây hướng dẫn tham quan và chia sẻ câu chuyện của tòa nhà.

Ông Vincent Floreani - Tổng lãnh sự quán Pháp hướng dẫn du khách tham quan

Được xây vào năm 1872 bởi những kĩ sư của Hải quân, Tòa nhà – dinh thự của Tổng lãnh sự Pháp (số 6 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM) được xem là công trình tiêu biểu của nền kiến trúc Đông Dương vào thế kỷ 19, cùng thời với những tòa nhà chính của Sài Gòn lúc bấy giờ như: Dinh Norodom (1868-1873, hiện nay là Dinh Thống Nhất), Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1863) hay còn gọi Nhà thờ lớn.

Bức tượng Phật nguyên bản được một phụ nữ có địa vị trong xã hội xưa tặng lại cho Lãnh sự Pháp từ những năm 60

Đây là nơi lưu trữ nhiều đồ vật cổ văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, tôn giáo của Pháp và Việt Nam từ thế kỷ 19. Trong đó có những món từ thời Napoleon 3, thời nhà Nguyễn…

Bên cạnh đó Dinh thự Pháp cũng có một công viên riêng rộng hơn 1,5 ha ở giữa trung tâm TP.HCM với những cây cổ thụ lớn có tuổi đời hơn 150 tuổi, là nơi trú ẩn của một hệ sinh thái đa dạng, quý hiếm.

Một số cổ vật được lưu giữ tại Dinh thự Tổng lạnh sự Pháp

“Chúng tôi mong muốn mọi người ý thức được rằng di sản không phải của riêng tôi hay của riêng ai, mà là của chung tất cả mọi người. Vì vậy, ai cũng cần phải có ý thức để giữ gìn và bảo vệ nó” - Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự quán Pháp chia sẻ.

Ngày hội di sản châu Âu là ý tưởng của Bộ văn hóa Pháp, được bắt đầu từ năm 1984 dưới tên Ngày hội mở cửa cho những di sản lịch sử. Vào ngày này họ sẽ mở cửa cho khách tham quan vào những tòa nhà mà bình thường thì không, vì được dùng cho mục đich khác (hành chính, ngoại giao, kinh tế). Việc này thành công đến mức Hội đồng châu Âu, vào năm 1991, đã mở rộng việc tổ chức sự kiện này trên toàn châu Âu.

Các du khách tham quan và chụp ảnh tại Dinh thự

Trẻ em được tham quan và vẽ tranh trong tòa dinh thự nhân ngày hội Di sản Châu Âu

Năm 1991 Hội đồng châu Âu đã mở rộng việc tổ chức sự kiện này trên toàn châu Âu. Sau đó diễn ra ở gần 50 quốc gia. Tại Việt Nam, hoạt động này được bắt đầu từ năm 2000 và mỗi năm đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đông Pha

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/kham-pha-bi-mat-ben-trong-toa-dinh-thu-tong-lanh-su-phap-tai-tphcm-631057.ldo