Khám phá Brunei, đất nước thanh bình và thịnh vượng

Brunei là quốc gia nhỏ bé nhưng vẫn mang trong mình bản sắc đặc trưng và sự thịnh vượng. Bạn hãy khám phá vương quốc Hồi giáo giàu có bậc nhất thế giới này.

Vương quốc Brunei nằm ở khu vực Đông Nam Á. Nơi đây nổi tiếng là quốc gia Hồi giáo giàu có nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào. Tại đất nước này, người dân được cấp nhà miễn phí, học sinh đi học không mất tiền, đức vua lo các phúc lợi cho đời sống của nhân dân. Ảnh: Toptour.

Vương quốc Brunei nằm ở khu vực Đông Nam Á. Nơi đây nổi tiếng là quốc gia Hồi giáo giàu có nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào. Tại đất nước này, người dân được cấp nhà miễn phí, học sinh đi học không mất tiền, đức vua lo các phúc lợi cho đời sống của nhân dân. Ảnh: Toptour.

Quốc gia này sở hữu những công trình kiến trúc ấn tượng và hơn 100 thánh đường Hồi giáo lớn nhỏ được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Vàng được sử dụng để trang trí các cung điện, thánh đường, thậm chí cả khách sạn. Ảnh: Gody.

Thánh đường Jame Assr Hassanil Bolikah Mosque được mạ gần 5 tấn vàng trên mái vòm và 29 đỉnh tháp. Hoàng cung Istana Nurul Iman cũng được trang hoàng nguy nga, tráng lệ với nội thất được mạ vàng và kim cương. Nơi đây được xem là một trong những cung điện xa hoa bậc nhất thế giới với tổng chi phí 1,4 tỷ USD. Ảnh: Metrip, Gody.

Hệ thống đường sá tại quốc gia này được đầu tư và chú trọng. Các tuyến đường tại thủ đô Bandar Seri Begawan hiện đại, sạch đẹp. Thành phố có lượng xe không nhiều, hầu hết người dân đều sử dụng xe hơi để di chuyển. Theo số liệu từ Niên giám thống kê ASEAN 2018 cung cấp, Brunei có 971 xe trên 1.000 dân vào năm 2017. Như vậy, trung bình mỗi hộ gia đình tại quốc gia này có từ 1-2 xe hơi riêng. Ảnh: Vagabondonthego.

Quốc gia này với đặc thù là nước Hồi giáo nên cũng có một số quy định và luật lệ nghiêm ngặt. Đất nước Brunei thi hành luật Sharia, theo đó cấm việc bán và tiêu thụ đồ uống có cồn công khai. Nhiều du khách từng đến đây cũng chia sẻ rằng các cửa hàng, quán xá trong vùng đóng cửa từ rất sớm, khoảng 21h, những con phố đã trở nên vắng vẻ. Ảnh: The Straits Times.

Tuy vậy, đất nước nhỏ bé này vẫn là địa điểm du lịch hấp dẫn với nhiều người. Brunei được xem là một trong những nơi thân thiện nhất trên thế giới để bạn ghé thăm. Người dân nơi đây hiếu khách, luôn chào đón và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong chuyến hành trình của mình. Ảnh: Gody.

Công viên quốc gia Ulu Temburong là điểm dừng chân hấp dẫn không thể bỏ qua tại đất nước này. Công viên nằm trong khu vực tập trung những khu rừng nguyên sinh chưa được khai phá. Tạp chí du lịch nổi tiếng The Culture Trip từng nhận định nhờ chính sách bảo vệ của Quốc vương Brunei trong những năm 1990 đã ngăn chặn nạn phá rừng, bảo tồn hầu hết khu rừng nhiệt đới nguyên thủy. Ảnh: Gody.

Ngoài ra, bạn còn có thể ghé thăm khu làng nổi Kampong Ayer lớn nhất thế giới. Trên trang cá nhân, blogger Thiện Nguyễn từng chia sẻ: "Người dân sống trong những ngôi nhà sàn trên sông nước nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Nước sạch được dẫn đến từng hộ gia đình và mỗi nhà đều có máy lạnh". Vùng đất này hứa hẹn sẽ cho bạn cơ hội trải nghiệm và hiểu hơn văn hóa cũng như thưởng thức ẩm thực đặc trưng của người bản địa. Ảnh: Metrip.

Khánh Vân
Theo The Culture Trip

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kham-pha-brunei-dat-nuoc-thanh-binh-va-thinh-vuong-post1015756.html