Khám phá đảo cát lớn nhất thế giới đẹp mê hồn

Được mệnh danh là đảo cát lớn nhất thế giới, đảo Fraser nằm dọc bang Queensland, Australia khiến du khách mê mẩn với những đụn cát khổng lồ trắng mịn.

Đảo Fraser có tổng chiều dài khoảng 200 km và rộng 24 km (đo ở điểm rộng nhất của đảo).

Đảo Fraser nằm dọc tiểu bang Queensland, Australia cách Brisbane 200 km.

Hỏn đảo nổi tiếng về đẹp ngoạn mục, mê hồn với những khu rừng nhiệt đới, rừng bạch đàn, rừng ngập mặn, các đầm lầy than bùn, cồn cát...

Đặc biệt nhất là cát trên đảo Fraser đã được hình thành trong khoảng 750.000 năm trên nền núi lửa.

Những cồn cát được hình thành trên đảo thường chôn vùi các khu rừng và các hệ thực vật khác.

Đảo Fraser cũng là nhà của nhiều các loài động vật có vú cũng như hàng loạt các loài chim, bò sát và lưỡng cư, bao gồm cả cá sấu nước mặn.

Hòn đảo này là một phần của khu vực bờ biển Fraser và được bảo vệ trong công viên quốc gia Great Sandy.

Trong lịch sử, hòn đảo từng có tên gọi là đảo Cát khổng lồ.

Đảo Fraser cũng là nơi sinh sống của con người trong suốt 5.000 năm và nay là điểm du lịch nổi tiếng.

Theo Bạch Dương/Kiến thức

Theo Bạch Dương/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-dao-cat-lon-nhat-the-gioi-dep-me-hon/20191107120907826