Khám phá đoàn tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên

Đoàn tàu đặc biệt mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thường xuyên sử dụng trong các chuyến công du trong lẫn ngoài nước gồm khoảng 90 toa, có khả năng chống đạn.

Ông Kim Jong-il đã dùng đoàn tàu trên trong cả thảy 6 lần thăm Trung Quốc kể từ năm 2000. Vào mùa hè năm 2001, trong chuyến đi tới Moscow-Nga, nhà lãnh đạo này đã ở trên tàu 24 ngày. Trong các chuyến đi dài ngày trong Triều Tiên, đoàn tàu này cũng là phương tiện di chuyển chính. Một nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho hay, lý do mà ông Kim thích dùng tàu là vì nó an toàn và dễ bảo vệ. Khoảng 20 nhà ga đã được xây dựng để dành riêng cho đoàn tàu của ông Kim. Để bảo vệ nhà lãnh đạo này khỏi các cuộc tấn công, hai đoàn tàu, một đi trước và một đi sau sẽ đi theo tàu chính. Tàu trước và tàu sau làm nhiệm vụ thăm dò và bảo vệ. Tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã bí mật theo dõi đoàn tàu đặc biệt của ông Kim bằng vệ tinh, máy bay do thám U-2 và nhiều thiết bị giám sát khác cũng như theo lời chứng của những người Triều Tiên vượt biên. Trong số những nhà ga riêng dành cho đoàn tàu có ga Yongsong và Kangdaedong ở Bình Nhưỡng, một số ga khác ở Wonsan, Shineuiju và Hyesan, không xa quá khu nghỉ của ông Kim 30km. Đoàn tàu của ông Kim có khả năng chống đạn, có một phòng họp, một phòng tiếp khách và phòng ngủ. Đoàn tàu cũng được gắn những thiết bị viễn thông công nghệ cao như điện thoại vệ tinh, tivi gắn trên tường nhằm cho phép nhà lãnh đạo này nắm được thông tin về các vấn đề lớn và ra mệnh lệnh vào bất cứ lúc nào. Tờ Wen Wei Po, Hong Kong năm 2006 đưa tin, ông Kim đã xem kênh truyền hình ngoại quốc và lướt mạng ở trên tàu khi trên đường tới Trung Quốc. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, trong một bộ phim tư liệu nói về chuyến thăm của ông Kim tới Trung Quốc hồi tháng 5/2004 cho thấy các phần nội thất của đoàn tàu. Trong đó, có một chiếc sofa màu kem, bàn và tivi treo tường. Đoàn tàu đặc biệt gồm tổng số 90 toa nhưng nó được lắp ráp theo nhu cầu. Một nguồn tin cho biết, tốc độ tối đa của đoàn tàu đặc biệt là hơn 100km/h nhưng nó chỉ chạy khoảng 60km/h vì an toàn và tránh rung. Khi đoàn tàu di chuyển trong Triều Tiên, một đoàn tàu khác sẽ chạy trước để kiểm tra an toàn của đường ray. Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất, đoàn tàu của ông Kim gồm 26 toa, nhiều hơn 9 toa so với chuyến đi ngày 17/5. Hồi 2001 và 2002, đoàn tàu chỉ có 13 toa. Tại sao lại tăng thêm toa? đó là vì nó cần mang theo các thiết bị y tế do sức khỏe ông Kim xấu đi. Ngoài ra, người kế nhiệm ông Kim là con trai út Kim Jong-un cũng đi cùng nên đoàn tùy tùng lớn hơn, cần nhiều toa tàu hơn. Dù có nhiều tin đồn rằng ông Kim rất sợ máy bay nhưng nhà lãnh đạo này từng đáp máy bay sang Indonesia cùng cha là Kim Nhật Thành vào tháng 4/1965. Hoài Linh (Theo Chosun)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201009/Kham-pha-doan-tau-boc-thep-cua-lanh-dao-Trieu-Tien-933379/