Khám phá 'độc' loài ngựa biểu tượng hệ động vật Mông Cổ

Ngựa hoang Mông Cổ còn có tên gọi khác là ngựa hoang Przewalski, ngựa hoang châu Á, là một trong những biểu tượng của hệ động vật Mông Cổ và là loài ngựa quý hiếm được liệt vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao của Sách Đỏ.

 Ngựa hoang Mông Cổ là loài ngựa quý hiếm có nguồn gốc từ các thảo nguyên Trung Á, đặc biệt là Mông Cổ. Ảnh: wikimedia.

Ngựa hoang Mông Cổ là loài ngựa quý hiếm có nguồn gốc từ các thảo nguyên Trung Á, đặc biệt là Mông Cổ. Ảnh: wikimedia.

Ngựa hoang Mông Cổ là loài ngựa có dòng máu hoang dã và không được thuần hóa. Ảnh baotintuc.

Ngựa hoang Mông Cổ có 66 nhiễm sắc thể - một đặc điểm đặc trưng của dòng họ ngựa. Ảnh: infonet.

Ngựa hoang Mông Cổ có trọng lượng từ 200kg - 300kg, tốc độ chạy 60km/h. Ảnh: wikimedia.

Đây cũng là loài ngựa ăn cỏ lâu nhất với thời gian ăn cỏ trong ngày vượt quá 12 tiếng. Ảnh: sggp.

Ngựa hoang Mông Cổ đã từng xuất hiện cách đây hơn 20.000 năm và là loài ngựa được sử dụng nhiều nhất trong chiến trận. Ảnh: vanhoamuonmau.

Ngựa hoang Mông Cổ còn có tên gọi khác là ngựa hoang Przhevalsky. Tên gọi này được đặt theo tên của Đại tướng người Nga Nikolai Przhevalsky khi ông tới miền Tây Mông Cổ vào năm 1879 và phát hiện ra loài ngựa này trước khi du nhập về châu u. Ảnh: baotintuc.

Mời quý vị xem video: Sóc mẹ liều mình tấn công rắn để bảo vệ con

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/kham-pha-doc-loai-ngua-bieu-tuong-he-dong-vat-mong-co-1218873.html