Các bị cáo trong vụ Gang thép Thái Nguyên gây thiệt hại 830 tỷ hầu tòa

Vụ án liên quan đến giai đoạn 2 của dự án Gang thép Thái Nguyên (hiện đang bị hoang hóa), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 830 tỷ đồng.

Sáng 12/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công ty Gang thép Thái Nguyên. (Ảnh: Trọng Phú)

Một trong những bị cáo chủ chốt của vụ án là Mai Văn Tinh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) được dẫn giải vào tòa.

Bị cáo Đặng Thúc Kháng – nguyên Trưởng ban Kiểm tra Tổng công ty thép Việt Nam.

14 bị can khác bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

5 bị can bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Làm thủ tục cho các luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào dự phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày (cả Thứ 7, Chủ nhật), do Thẩm phán Phan Huy Cương làm chủ tọa.

Trong vụ án này, các bị cáo bị xác định gây thiệt hại số tiền 830 tỷ đồng cho Nhà nước.

Rất đông người thân của các bị cáo chờ ở bên ngoài để theo dõi kết quả phiên tòa.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cac-bi-cao-trong-vu-gang-thep-thai-nguyen-gay-thiet-hai-830-ty-hau-toa-849684.vov