Khám phá Extremadura, 'linh hồn' của một Tây Ban Nha cổ xưa đầy thú vị

Đến với Extremadura, bạn sẽ có một cuộc hành trình đến với một Tây Ban Nha cổ xưa. Vùng đất của những kẻ chinh phục với những di tích từ thời La Mã cùng 6 di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Extremadura là một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha có thủ phủ là thành phố Mérida cùng tỉnh Cáceres và Badajoz. Extremadura là vùng đất có khí hậu lục địa điển hình với mùa đông mát mẻ, ẩm ướt và mùa hè nóng, khô có đến 3000 giờ nắng mỗi năm.

Khi du lịch ở Extremadura bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những cảnh đẹp kỳ vĩ, những di tích cổ kính cùng những món đặc sản hấp dẫn.

Cảnh đẹp nổi tiếng

Thung lũng Jerte

Extremadura là một trong những khu vực đông dân cư nhất của Tây Ban Nha. Nơi đây có nhiều rặng ôliu trưởng thành, các đồng cỏ đầy hoa, những khu rừng hạt dẻ cổ đầy tráng lệ, những cây sồi xanh tươi tốt, những ngọn núi hùng vĩ, những hẻm núi tuyệt đẹp và các bờ hồ tự nhiên hoang sơ.

Mặc dù nơi đây là một trong những địa điểm bí mật nhất của Tây Ban Nha nhưng hàng triệu người trên khắp thế giới đã biết đến những địa danh tuyệt đẹp này của Extremadura khi chúng được chọn làm bối cảnh trong mùa thứ 7 của seri phim đình đám “Trò chơi vương quyền”. Đó chính là những thành phố thời trung cổ tuyệt vời của Cáceres, Đài tưởng niệm Tự nhiên Los Barruecos và thị trấn Trujillo đẹp như tranh vẽ.

Ở đây còn có thung lũng Jerte, là niềm tự hào của Extremadura với hơn 2 triệu cây anh đào đẹp như tranh vẽ. Hàng năm, du khách đổ xô từ khắp nơi trên Tây Ban Nha đến đây để thưởng thức cảnh hoa nở trắng tinh khôi vào mùa xuân, để ăn trái cây màu đỏ ngon ngọt vào mùa hè và chiêm ngưỡng những chiếc lá vàng son sống động vào mùa thu.

Để có cơ hội ngắm nhìn bầu trời đêm đầy ấn tượng, bạn không thể bỏ qua Vườn quốc gia Monfragüe. Do bầu trời ở đây không có mây và ô nhiễm ánh sáng đạt mức thấp nhất nên nơi đây là điểm du lịch tuyệt vời nhất ở châu Âu để bạn có thể chiêm ngưỡng bầu trời đêm lung linh đầy sao, điều khó thấy được ở những vùng thành thị.

Những món ăn ngon

Món thịt đùi heo xông khói - Iberian ham

Đến với Extremadura đồng nghĩa với việc các du khách sẽ được thưởng thức món thịt đùi heo muối, xông khói hảo hạng.

Các món đặc sản khác nổi tiếng ở Extremadura là Migas (một món ăn dân dã gồm bánh mì, tỏi, thịt xông khói, xúc xích cay và ớt), các món pho mát cừu và dê (Torta del Casar và Ibores) nổi tiếng đã được quốc tế công nhận.

Các loại pho mát đặc trưng ở Extremadura

Tiếp đến là món Pimentón de la Vera paprika (ớt hun khói ngọt), đây là một thành phần thiết yếu để tạo nên hương vị cho một món ăn đậm chất Tây Ban Nha.

Những di tích từ thời La Mã cổ đại

Mérida là thành phố thủ đô của Extremadura

Mérida là thành phố thủ đô của Extremadura và là một trong những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó, Extremadura còn rất nhiều các di tích cổ kính, hấp dẫn khác như Puente Romano là cây cầu có niên đại lâu đời nhất thế giới từ thời cổ đại đến nay. Một nhà hát La Mã tráng lệ, một giảng đường, một đấu trường La Mã và phần còn lại của hai cống dẫn nước La Mã, tất cả các di tích trên đều có niên đại từ năm 25 trước Công nguyên.

Cầu Puente Romano với lịch sử lâu đời

Thành phố Cáceres, một trong những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận là mảnh đất sinh sống thịnh vượng của các gia đình trong thời kỳ Phục hưng. Họ xây dựng các cung điện tráng lệ trong tòa thành cũ có niên đại từ thời Hồi giáo.

Tu viện Guadalupe, cũng là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận có niên đại từ khoảng thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 sau Công nguyên.

Ngoài ra ở đây còn có một bảo tàng trung bày các kiệt tác của những bậc thầy vĩ đại người Tây Ban Nha như Zurbaran, El Greco và Goya.

Trujillo - một thị trấn nhỏ ở phía đông của Extremadura là quê hương của Francisco Pizarro, người chinh phục tàn nhẫn đã mang Peru và những địa phận khác của Nam Mỹ về tay Tây Ban Nha. Hiện nay, cung điện gia đình của ông vẫn nằm trên quảng trường chính, với những mái vòm và những ngôi nhà hoành tráng.

Công viên Quốc gia Monfragüe được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đây là một kho báu quý giá, một khu rừng Địa Trung Hải với hàng triệu cây gỗ sồi xanh. Khu vực này rất giàu động vật hoang dã đặc biệt là loài đại bàng hoàng gia Iberia hùng vĩ, một trong những loài chim đang bị đe dọa săn bắt ở châu Âu và trong số những loài chim hiếm nhất trên thế giới.

Phương thức di chuyển

Sân bay gần nhất khu vực là ở thành phố Badajoz, ở đây thường xuyên có các chuyến bay đến Madrid và Barcelona.

Mạng lưới giao thông chính ở Extremadura là các chuyến tàu kết nối với các thành phố lớn như Seville và Madrid. Mạng lưới đường ở đây có chiều dài gần 9000 km với năng suất hoạt động hiệu quả giúp việc đi lại trở nên dễ dàng. Extremadura còn có một số đường cao tốc quốc gia miễn phí cho phép mọi người có thể lái xe qua khu vực này một cách dễ dàng và hiệu quả.

Vũ Vũ/Dịch từ express

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/kham-pha-extremadura-linh-hon-cua-mot-tay-ban-nha-co-xua-day-thu-vi-509693.htm