Khám phá hành tinh sáng nhất trong hệ Mặt Trời

Bề mặt sao Kim với lớp khí quyển dày đặc phản xạ tới 75% ánh sáng Mặt Trời chiếu vào nó, hơn nữa lại gần Trái Đất nên rất dễ nhận ra.

Hỏi: Tôi muốn hỏi, trong 8 hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào sáng nhất và hành tinh nào không quan sát được bằng mắt thường? - Nguyễn Ngọc Duy (Kiến Xương, Thái Bình).

Hỏi: Tôi muốn hỏi, trong 8 hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào sáng nhất và hành tinh nào không quan sát được bằng mắt thường? - Nguyễn Ngọc Duy (Kiến Xương, Thái Bình).

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam cho biết: Trong 8 hành tinh, bằng mắt thường chúng ta chỉ quan sát được 5 hành tinh gồm sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ. Trong số 5 hành tinh này thì sao Kim là sáng nhất và dễ nhận biết nhất.

Bề mặt sao Kim với lớp khí quyển dày đặc phản xạ tới 75% ánh sáng Mặt Trời chiếu vào nó, và chủ yếu là ánh sáng màu vàng hơn nữa lại gần Trái Đất nên rất dễ nhận ra. Hai hành tinh là sao sao Thiên Vương và sao Hải Vương ở rất xa Trái Đất, vì thế muốn quan sát được chúng ta phải cần đến kính thiên văn.

PV (ghi)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/kham-pha-hanh-tinh-sang-nhat-trong-he-mat-troi-247035.html