Khám phá Heerenveen, nơi Đoàn Văn Hậu sinh sống và chơi bóng

Theo World Atlas, Heerenveen là đô thị cấp thị trấn thuộc tỉnh Friesland của vùng Tây Bắc của đất nước Hà Lan. Nơi đây có câu lạc bộ bóng đá SC Heerenveen, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu đã chuyển tới chơi bóng.

 1: Nhận định nào chính xác về Heerenveen?Có thể bạn quan tâm Theo World Atlas, Heerenveen là đô thị cấp thị trấn thuộc tỉnh Friesland của vùng Tây Bắc của đất nước Hà Lan. Nơi đây có câu lạc bộ bóng đá SC Heerenveen, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu sẽ chuyển tới chơi bóng trong thời gian tới.

1: Nhận định nào chính xác về Heerenveen?Có thể bạn quan tâm Theo World Atlas, Heerenveen là đô thị cấp thị trấn thuộc tỉnh Friesland của vùng Tây Bắc của đất nước Hà Lan. Nơi đây có câu lạc bộ bóng đá SC Heerenveen, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu sẽ chuyển tới chơi bóng trong thời gian tới.

2: Heerenveen thu hút khách du lịch vì có…? Thị trấn Heerenveen được thành lập vào thế kỷ 16. Đây là điểm đến hấp dẫn với du khách, đặc biệt vào mùa hè. Tại Heerenveen, hơn 30 di tích quốc gia, cảnh quan xinh đẹp. Du khách có thể đến bãi biển vào rừng hoặc trải nghiệm nhiều môn thể thao dưới nước.

3: Tên một công trình nổi tiếng ở Heerenveen? Heerenveen tự hào có nhiều con hẻm và những tòa nhà lịch sử. Một trong những di tích phải khám phá Heerenveen là tòa thị chính De Crackstate; quảng trường Oenemastate; cối xay gió Welgelegen.

4: Hà Lan được mệnh danh là xứ sở của…? Theo World Atlas, Hà Lan là quốc gia thuộc khu vực Tây Âu, có diện tích hơn 41 nghìn km2, dân số hơn 17 triệu người. Hà Lan được mệnh danh là xứ sở của cối xay gió. Tại quốc gia này, rất nhiều cối xay gió được xây dựng.

5. Tên loài hoa biểu tượng của Hà Lan? Theo BBC, bên cạnh biệt danh xứ sở của cối xay gió, Hà Lan còn được gọi với biệt danh xứ sở hoa tulip. Đây là một trong những loài hoa có màu sắc sặc sỡ, đẹp bậc nhất trên thế giới.

6. Hà Lan từng là thuộc địa của nước nào? Theo sách "Lịch sử Thế giới Cận đại", Hà Lan từng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Năm 1581, Hà Lan tuyên bố độc lập. Đến năm 1648, Hà Lan chính thức được công nhận độc lập từ Tây Ban Nha.

7. Thủ đô của Hà Lan hiện nay là…? Theo sách "Lịch sử Văn minh Thế giới", thủ đô của Hà Lan hiện nay là thành phố Amsterdam. Đây là thành phố được thành lập từ thế kỷ XII, từng là thương cảng sầm uất nổi tiếng ở châu Âu. Trong thời hoàng kim ở thế kỷ XVII, Amsterdam trở thành thành phố giàu có nhất trên thế giới.

Theo Hà Sơn/Zing

Theo Hà Sơn/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-heerenveen-noi-doan-van-hau-sinh-song-va-choi-bong/20191003102037063