Khám phá không gian hiện đại của Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công trình có kiến trúc độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao với dáng cong hình elips, cấu trúc mặt đứng được bao bọc bởi tổ hợp các chữ cái Việt Nam, viết tắt của VNews.

Tòa nhà Trung tâm Truyền hình thông tấn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tòa nhà Trung tâm Truyền hình thông tấn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tọa lạc tại số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Trung tâm Truyền hình Thông tấn được khởi công xây dựng từ 17/6/2015 và chính thức đi vào hoạt động từ 9/9.

Với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn được xây dựng khang trang, hiện đại, quy mô 2 tầng hầm và 9 tầng nổi. Công trình có kiến trúc độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao với dáng cong hình elips, cấu trúc mặt đứng được bao bọc bởi tổ hợp các chữ cái Việt Nam, viết tắt của VNews-tên của Kênh Truyền hình Thông tấn.

Việc xây dựng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn là nhiệm vụ, nhu cầu cấp thiết đối với Thông tấn xã Việt Nam, tạo cơ sở tích hợp hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao với mô hình xử lý thông tin tập trung; đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin nhanh, kịp thời với nhiều loại nguồn tin, phù hợp phương thức truyền phát thông tin hiện đại, đa phương tiện ngày nay./.

Khám phá Trung tâm Truyền hình Thông tấn sắp đi vào hoạt động. (Video: Hoàng Hiếu/Vietnam+)

Minh Sơn-Minh Hiếu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kham-pha-khong-gian-hien-dai-cua-trung-tam-truyen-hinh-thong-tan/594116.vnp