Khám phá không gian vui xuân của chiến sĩ bộ binh chủ lực ở Đoàn An Lão

Những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 2 (Đoàn An Lão) thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Xuân Quý Mão năm nay, nhiều chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 2 lần đầu ăn Tết xa gia đình, song được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, chỉ huy nên những chàng lính trẻ đều yên tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 2 động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 trong đêm giao thừa

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 2 động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 trong đêm giao thừa

Trong thời khắc đón giao thừa, được lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn tới thăm hỏi, động viên và chúc Tết, Binh nhất Mông Chí Tuấn - chiến sĩ Đại đội 5 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón giao thừa trong môi trường Quân đội, khác hẳn ở nhà nhưng chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà nên cảm giác rất gần gũi. Tham gia cùng đồng đội gói bánh chưng, chơi các trò chơi và giao lưu văn nghệ, tôi cảm nhận rất là vui và ý nghĩa”.

Theo Đoàn cơ sở Trung đoàn 2, nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ bộ đội vui xuân, những trò chơi hấp dẫn do tổ chức Đoàn các cấp thực hiện đã lôi cuốn mọi cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bên cạnh các trò chơi như kéo co, đá bóng, bóng chuyền, đẩy gậy, ném còn, bịt mắt bắt dê… thì trò chơi “Tiếp sức - 2023” đã khiến không gian các doanh trại luôn rộn rã và đầy ắp tiếng cười vui của cán bộ, ĐVTN. Tham gia trò chơi này, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, người tham gia chơi phải có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn và phải thực sự khéo léo mới có thể giành được chiến thắng.

Đông đảo cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 2 sôi nổi hưởng ứng, tham gia và cổ vũ các đội thi trong trò chơi "Tiếp sức - 2023"

Ở phần thi ném bao cát qua hàng rào trong trò chơi “Tiếp sức - 2023”, ngay từ sáng, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đang trực Tết đã có mặt rất sớm để cổ vũ cho các đội chơi tại khu vực đồi thông của trung đoàn. Tham gia trò chơi có 4 đội là các đầu mối đơn vị tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc trong trung đoàn. Mỗi đội chơi gồm 6 thành viên, nhiệm vụ của mỗi người là phải vượt qua các vượt chướng ngại vật mà Ban tổ chức đã đặt ra.

Người thứ nhất có nhiệm vụ cầm cờ từ vị trí xuất phát chạy 150m đến vị trí người chơi thứ hai, sau đó tại vị trí tiếp sức 2 người cõng nhau cầm cờ chạy đến vị trí tăng tốc ném 5 bao cát nặng 20kg qua bờ rào 0,5m. Người kế tiếp, sẽ cầm cờ và leo dây dài 10m và không được để rơi cờ xuống đất. Cuối cùng người chơi đó sẽ trèo lên đỉnh núi và nhổ cờ chạy về vị trí xuất phát ban đầu là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, đội chơi thắng cuộc sẽ bước vào trận chung kết. Qua các lượt chơi, đội chơi của Tiểu đoàn 1 đã xuất sắc giành chức vô địch năm nay.

Video: Trò chơi mới "Tiếp sức - 2023" đã mang lại không khí sôi nổi trong những ngày Tết và góp phần giúp các chiến sĩ gắn kết tinh thần đồng đội, rèn luyện thể lực khỏe

Theo Trung tá Bùi Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 2, “Tiếp sức - 2023” là trò chơi mới, cực kỳ sôi nổi, lôi cuốn nhiều người tham gia trong dịp Tết nguyên đán 2023. Thông qua các hoạt động tập thể này, đã xây dựng tinh thần đoàn kết, vui tươi, giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm tư tưởng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.

“Được sự quan tâm, động viên của các cấp cùng sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đã và đang đón Xuân Quý Mão vui vẻ, đầm ấm. Đồng thời quyết tâm nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân đón Tết, vui xuân”, Trung tá Bùi Anh Minh khẳng định.

Thành lập ngày 8/5/1962, Trung đoàn 2 đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên các chiến trường, lập nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trung đoàn và 4 tập thể, 8 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Hiện nay, trung đoàn là đơn vị chủ lực của Sư đoàn 3, được biên chế đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động chiến đấu theo yêu cầu của Sư đoàn và Quân khu. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong thực hiện các nhiệm vụ.

Các chiến sĩ trẻ thi đẩy gậy

Trò chơi bịt mắt bắt lợn

Trò chơi bịt mắt bắt dê

Sôi nổi trò chơi ném còn

Cõng đồng đội từ chân đồi đến vị trí tăng tốc ném bao cát trong trò chơi "Tiếp sức - 2023"

Khéo léo cầm cờ đu dây

Phần thi ném bao cát qua hàng rào trong trò chơi “Tiếp sức - 2023”

Các vận động viên chiếm lĩnh trận địa cắm cờ chiến thắng

Chỉ huy Trung đoàn 2 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong trò chơi "Tiếp sức - 2023"

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kham-pha-khong-gian-vui-xuan-cua-chien-si-bo-binh-chu-luc-o-doan-an-lao-post1505232.tpo