Khám phá khu chợ cổ độc nhất vô nhị ở Ấn Độ

Đây là khu chợ cổ độc nhất vô nhị đã có hàng 500 năm tuổi khi những tiểu thương ở đây chỉ toàn là phụ nữ.

Chợ Ima Keithel hay còn gọi là "chợ của mẹ" là một khu chợ cổ độc nhất vô nhị đã có lịch sử 500 năm tuổi nằm ở phía Đông Bắc của thủ phủ Imphal, bang Manipur, Ấn Độ.

Điểm độc đáo của "chợ của mẹ" chính là những người muốn tham gia buôn bán ở khu chợ này phải là phụ nữ đã có chồng. Hàng ngày có khoảng 3.500 phụ nữ đến từ các nơi và các bộ tộc khác nhau đến khu chợ độc đáo này để bán sản phẩm của mình.

Phần lớn họ đều đến từ thung lũng Imphal, những người bán cá thường đến từ khu vực Bishnupur.

Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng dành cho rất nhiều phụ nữ đã có gia định trong vùng giao lưu và trao đổi thông tin mọi mặt của đời sống. Đây cũng là nơi quan trọng diễn ra các họp bàn liên quan đến chính trị, xã hội quan trọng của bang.

Nó cũng trở thành một địa điểm rất hút khách du lịch tại địa phương.

Từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần, chợ mở cửa từ 7h đến 18h, riêng chủ nhật 10h sáng chợ mới bắt đầu hoạt động.

Những nữ tiểu thương này đang tranh thủ lúc vắng khách nói chuyện với nhau.

Đến khu chợ này, ngoài mua những nhu yếu phẩm bạn có thể mua được vải dệt thủ công tinh xảo và rất nhiều các đồ thủ công mỹ nghệ khác.

Với những quầy cửa hàng tạp hóa cần phải có giấy phép mới được hoạt động, những quầy bán rau và hoa quả thì không cần.

Ngay từ sáng sớm, một tiểu thương trong khu chợ đã thành tâm cầu nguyện trước khi vào chợ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-khu-cho-co-doc-nhat-vo-nhi-o-an-do-822041.html