Khám phá loài hoa có mỏ như vẹt, gần được xếp vào thực vật tuyệt chủng

Hoa mỏ vẹt được xếp vào những loài thực vật cực hiếm, thậm chí từng bị cho là gần tuyệt chủng trong tự nhiên. Loài hoa này phân bố chủ yếu ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha và được thụ phấn chủ yếu nhờ chim.

Hoa mỏ vẹt là loài thực vật có hoa trong họ Đậu có tên khoa học là Lotus berthelotii. Ảnh blogspot.

Cây hoa mỏ vẹt có hoa màu đỏ với hình dáng giống như mỏ vẹt. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi của loài hoa này. Ảnh gardenia.

Loài hoa đẹp này phân bố chủ yếu ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha và được thụ phấn chủ yếu nhờ chim. Ảnh pinterest.

Do màu sắc và hình dáng đẹp nên hoa mỏ vẹt hiện được trồng thương mại để làm cảnh. Ảnh imageria.

Hoa mỏ vẹt nở đẹp nhất vào tiết trời xuân khi có ánh nắng mặt trời ngập tràn. Ảnh plantmaster.

Nhìn từ xa, những bông hoa mỏ vẹt trông như những đốm lửa đỏ rực. Ảnh plantmaster.

Hoa mỏ vẹt hiện chủ yếu được nuôi và nhân giống trong các phòng thí nghiệm. Ảnh yourgardenparty.

Mời quý vị xem video: Sự thật sau hình ảnh cây nuốt sinh vật kinh dị

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/kham-pha-loai-hoa-co-mo-nhu-vet-gan-duoc-xep-vao-thuc-vat-tuyet-chung-788521.html