Khám phá loại quả 'Cherry Việt Nam' được nhiều người săn lùng

Mận Pu Nhi loại quả nhỏ, khi chín có màu đỏ thẫm, ăn giòn ngọt... Loại mận đặc sản Sơn La này được ví như 'cherry Việt Nam', giá cao ngất ngưởng vẫn siêu đắt khách.

Mận Pu Nhi loại quả nhỏ, khi chín có màu đỏ thẫm, ăn giòn ngọt. Ảnh: Internet

Mận Pu Nhi loại quả nhỏ, khi chín có màu đỏ thẫm, ăn giòn ngọt. Ảnh: Internet

Mận Pu Nhi được trồng chủ yếu tại núi Pu Nhi ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Từ địa thế núi cao, đất đai màu mỡ cùng nguồn khí hậu nóng ẩm đặc trưng vùng Tây Bắc, đã cho ra đời loại mận mệnh danh ngon nhất trong các loại mận. Quả mận nhỏ không to như mận hậu, nhưng đổi lại khi chín bên ngoài lớp vỏ có màu tím lịm, có lớp phấn trắng bao phủ, bên trong thịt đỏ thẫm, giòn ngọt, đặc biệt là không bị chát.

Mận Pu Nhi đầu mùa có giá bán đắt đỏ, lên đến 150.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều người săn lùng. Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm); chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân); chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy)... giá loại mận "cherry Việt Nam" dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, tùy từng loại và mẫu mã.

Loại mận đặc sản Sơn La này được ví như “cherry Việt Nam”, giá cao ngất ngưởng vẫn siêu đắt khách. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Bích (38 tuổi) - tiểu thương chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Thời điểm này, cửa hàng tôi bán với nhiều loại mận khác nhau, loại mận rẻ nhất có giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg, loại khác có giá "nhỉnh" hơn từ 50.000 đồng, còn loại đắt nhất là mận Pu Nhi hay còn gọi là mận "cherry" có giá khoảng 130.000 - 150.000 đồng/kg". Lý do khiến nhiều người săn lùng loại mận này là do những trái mận Pu Nhi khi chín đỏ có màu thẫm, hậu vị thơm ngon không kém quả cherry. So với mận hậu, mận cherry chiếm được cảm tình của nhiều người hơn do có hương vị ngọt thanh đặc trưng riêng.

Loại mận "cherry Việt Nam" không chỉ được bày bán tại các vỉa hè, chợ dân sinh truyền thống trên địa bàn thành phố, mà còn được rao bán sôi động trên các trang "chợ online", đặc biệt là trong các hội nhóm "sành" ăn uống. Bà Cao Thị Hà - chủ cửa hàng trái cây tại Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau một buổi sáng đăng bán mận Pu Nhi đầu tiên, bà chốt được gần 130 đơn hàng. Khách đặt ít thì 1kg, đặt nhiều nhất là 5 kg/đơn. Tổng lượng mận khách đặt mua lên tới hơn 4 tạ. Bà phải dừng nhận đơn vì đã vượt quá lượng mận chín trong vườn có thể hái.

Mận Pu Nhi được trồng chủ yếu tại núi Pu Nhi ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Internet

Thời điểm tháng 5-7 là mùa mận chín, khắp núi rừng Pu Nhi lấp ló những quả mận đỏ chót. Bà con thu hoạch mận, bốc hàng lên xe chở về miền xuôi tiêu thụ. Trong tương lai gần, Pu Nhi cũng sẽ là địa điểm du lịch của nhiều bạn mê phượt đến trải nghiệm và hái mận Pu Nhi.

Nguồn Tổng hợp

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kham-pha-loai-qua-cherry-viet-nam-duoc-nhieu-nguoi-san-lung-42700/