Khám phá loạt page 'dành cả thanh xuân để gọi tên' chỉ bình luận dạo gom like mỏi tay

Độ 'sáng tạo' của dân cư mạng môt lần nữa được chứng minh là không giới hạn 'vô đối' với trào lưu lạ lùng: Lập ra hàng loạt page 'dành cả thanh xuân để gọi tên' chỉ chuyên để bình luận dạo mà cũng gom like mỏi tay.

Với công thức mở page cực kì đơn giản: “Page/ Trang này lập ra để…”, không biết từ bao giờ, những tên page "dài bằng cả thanh xuân" này đã len lỏi khắp các page/ group, các bài đăng nóng chỉ để thả mấy câu bình luận rất không liên quan nhưng vẫn thu về lượt tương tác "khủng”.

Đầu tiên, nhóm chiếm số lượng đông đảo nhất không thể không kể đến chính là nhóm page "thả thính" theo tên. Bằng cách đặt tên page theo công thức trên + tên crush, thế là có chiếc page "thính chất lượng".

Một thống kê không chính thức cho thấy những người like bình luận này đều có tên Thư

Một thống kê không chính thức cho thấy những người like bình luận này đều có tên Thư

Cao thủ không bằng... tranh thủ, đây đích thị là "thính" cho crush tên Dương "xịn" nhất

Thử hỏi những người tên Trinh sao không thể không like sau khi đọc chứ!

Kế đến, nhóm thứ hai cũng "hùng hậu" và nhận nhiều lượt "thả tim" không kém chính là nhóm page của "Hiệp hội F.A". Cách nhận diện của nhóm page này không nằm ở tên page mà nằm ở... phần bình luận. Những bình luận thường (xuyên) thấy chính là phần GATO dưới những bài viết "cẩu lương" (a.k.a hành động tình thương mến thương của các đôi “chim cu” thân thiết nhưng "F.A rất không thích điều này").

Ăn “cẩu lương” nhiều quá, hội F.A cần được yêu thương.

Hội “có thù với tình yêu” cho hay

Đối với các chị em đánh mất “liêm sỉ”, chuyên đi bình luận trong các hình trai đẹp về sự “vã” của mình, nhóm số ba luôn xuất hiện để nhắc nhở các chị “kiềm chế” giữ lại "miếng giá". Vô số khi, trường hợp còn lại là tấp vô đánh mất liêm sỉ cùng.

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là "sự vã”

Liêm sỉ là gì cơ?

Trước các “soái ca” ngôn tình thì “liêm sỉ” có là gì đâu nhỉ? Sẵn sàng lên xe hoa thôi!

"Phân phối sỉ" các loại meme nhắm trúng "tim đen" của nhiều "bình loạn viên" khác và nhận like "ầm ầm"

Ở đâu có học sinh, ắt ở đó có học sinh chăm học. Tuy chưa bao giờ lộ diện danh tính nhưng dân tình mạnh dạn đoán chủ nhân của những page nhóm số 4 đích thị là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Hẳn vì yêu thương các bạn "dây vào" mạng xã hội không lối thoát không có thời gian học, nhóm số 4 chính là những "cán sự" mẫn cán nhắc nhở netizen tập trung vào "chuyên môn" học tập.

Bao năm trôi qua nhưng Hóa học vẫn là môn học ám ảnh bậc nhất với các thế hệ học trò

Hậu thi, các 2K3-ers đã bắt đầu hành trình tu luyện kiến thức ngay và luôn trước khi quá muộn. Chứng kiến điều đó, nhiều “cựu sĩ tử” rùng mình vì mình chưa chơi xong mà các em nhỏ đã bắt đầu mài dũa kiến thức rồi.

Gif vẻ mặt hài hước được tận dụng tối đa để gom like mỏi tay

"Bắt thóp" công thức cho ra đời page "dành cả thanh xuân để gọi tên" để gom like "mỏi tay"

- Yếu tố quyết định80% lượt like bình luận của bạn: Tên page phải dài. Càng thẳng thắn lí do lập page lại càng được "ưu ái" và càng được nhiều like.

- Tốc độ bình luận: Bình luận càng hiển thị đầu trong bài viết càng "áp đảo" về like. Không phải tự nhiên các page tên dài đều hiển thị bình luận đầu trong bài viết, đều là "mưu kế" "xí" comment đầu để "gom" like đó!

- Sưu tầm "ảnh chế": Đối với những bài viết mà bạn không thể tài nào nghĩ một bình luận "mặn mòi" thì "ảnh chế" (a.k.a meme) là "cứu cánh". Chưa kể, hình ảnh nhanh chóng tạo thiện cảm so với câu chữ nên "đếm like" cũng nhiều hơn.

- Nhất định phải có avatar: Hình gì cũng được, càng tối nghĩa như trái táo, cái muỗng... lại càng like "rần rần".

Với "kho" bí kíp không gia truyền trên, bạn đã sẵn sàng hòa vào trào lưu mới mẻ không kém lạ lùng này chưa?

Hà phương - Wann

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/kham-pha-loat-page-danh-ca-thanh-xuan-de-goi-ten-chi-binh-luan-dao-gom-like-moi-tay-1708319.tpo