Khám phá ngôi chùa nổi tiếng nhất Triều Tiên

Chùa Pohyon có tuổi đời gần 1.000 năm,từng bị tàn phá nhiều lần bởi chiến tranh. Phải trải qua nhiều lần trùng tu, chùa mới lưu giữ được diện mạo kiến trúc tuyệt đẹp cho đến ngày nay.

 Chùa Pohyon huyện Hyangsan (Phyonganbuk), được xây dựng đầu thế kỷ 11, là trung tâm phật giáo lớn nhất miền Bắc Triều Tiên.

Chùa Pohyon huyện Hyangsan (Phyonganbuk), được xây dựng đầu thế kỷ 11, là trung tâm phật giáo lớn nhất miền Bắc Triều Tiên.

Trải qua 1.000 năm, chùa từng bị tàn phá nhiều lần bởi chiến tranh. Phải trải qua nhiều lần trùng tu, chùa mới lưu giữ được diện mạo kiến trúc tuyệt đẹp cho đến ngày nay.

Chùa Pohyon được thiết kế chạy dọc dài theo trục trung tâm dẫn đến chánh điện Taeung. Xung quanh là những hàng cây, bãi cỏ, chen lẫn những tòa nhà lớn nhỏ khác nhau.

Phía trước chánh điện Taeung là bảo tháp 13 tầng Sokka, được xây dựng từ thế kỷ 14 và được chính phủ Triều Tiên xem làm bảo vật quốc gia mang số hiệu 144.

Trong quá khứ, chùa từng lưu giữ rất nhiều hiện vật, kinh sách cổ quý hiếm mang tầm vóc quốc, gia. Tiếc rằng chúng đã bị phá hủy bởi các cuộc chiến tranh.

Ngược dòng lịch sử, trong chiến tranh Imjin, khi triều đình Nhật Bản Toyotomi Hideyoshi ra lệnh xâm lược Triều Tiên, ngôi đền là thành trì của các nhà sư do vị sư trưởng Sosan làm chủ.

Năm 1951, khi Chiến tranh Triều Tiên nổ ra, chùa Pohyon đã bị quân đội Mỹ đánh bom, phá hủy một nửa trong số 24 tòa nhà.

Nhiều công trình được tái tạo lại sau chiến tranh bằng bê tông cốt thép chứ không phải bằng gỗ như ban đầu nhưng vẫn mang nét kiến trúc nguyên bản.

Hiện nay chùa không còn là thánh địa Phật giáo lớn nhất miền Bắc và cũng không có đông đúc Phật tử viếng thăm như trước.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử và kiến trúc, chùa Pohyon đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Mời quý độc giả xem clip: Giới thiệu về đất nước Hàn Quốc.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-ngoi-chua-noi-tieng-nhat-trieu-tien-1187111.html