Khám phá nhanh vụ cướp táo tợn ngay cổng nhà dân

Hai đối tượng theo dõi chị H từ công ty về đến nhà riêng và ra tay giật giỏ xách khi chị đang mở cổng dẫn xe vào nhà. Từ hình ảnh camera, hình ảnh biển số xe của 2 đối tượng, Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng khám phá vụ án...

Ngày 20/10, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Tâm (SN 1993, quê Bạc Liêu), Nguyễn Chí Lil (SN 1990, quê Hậu Giang) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đây là 2 đối tượng đã thực hiện vụ cướp táo tợn ngay trước cửa nhà của chị N.T.T.H (ngụ KDC Tam Bình, phường Tam Bình, TP Thủ Đức) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo đó, một đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội facebook ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mở cổng căn nhà trên đường số 3, KDC Tam Bình để dắt xe vào nhà thì 2 đối tượng áp sát giật chiếc giỏ xách. Người phụ nữ truy hô, người nhà xông ra vây bắt nhưng 2 đối tượng đã kịp tăng ga tẩu thoát.

Hình ảnh chị H bị cướp ngay trước cửa nhà.

Hình ảnh chị H bị cướp ngay trước cửa nhà.

Chị H cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa 18/10, thời điểm đó chị H vừa từ công ty về nhà. Bên trong giỏ xách của chị H có 1 máy tính hiệu macbook, 1 iphone 12, tiền mặt, giấy tờ. Chị H đã đến Công an trình báo.

Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Bình lấy lời khai, trích xuất camera tại nhà chị H, camera an ninh trong khu vực để xác định nhân dạng 2 đối tượng. Một trong 2 đối tượng đã sử dụng đồng phục của một hãng xe ôm công nghệ. Chiếc xe 2 đối tượng sử dụng là phương tiện đi cướp bị camera ghi rõ được biển số.

Chiều cùng ngày, chồng chị H định vị chiếc điện thoại bị cướp thì phát hiện chiếc điện thoại này đang ở khu vực ven sông Sài Gòn, đoạn ngay cầu Bình Phước 2, quận 12. Công an TP Thủ Đức đã đến khu vực này thì phát hiện chiếc điện thoại và giỏ xách trống không của chị H.

Từ biển số xe mà camera ghi nhận...

và nhân dạng của 2 đối tượng, Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng khám phá vụ án.

Tiếp tục từ biển số xe của 2 nghi phạm, Công an TP Thủ Đức xác định chủ nhân của chiếc xe là của anh N.H.T. Khi được mời lên làm việc, anh T cũng khá bất ngờ. Theo anh T chiếc xe trên sáng 18/10, anh T cho 2 người bạn là Tân và Lil mượn nhưng không ngờ 2 người bạn này lại sử dụng để đi cướp.

Từ lời khai của anh T, sáng 19/10, qua truy xét, Công an TP Thủ Đức đã bắt được 2 đối tượng Tâm và Lil, cả 2 thừa nhận hành vi của mình. Chúng khai, do không có tiền tiêu xài nên mượn xe anh T làm phương tiện đi cướp. Khi đến ngã tư Gò Dưa, chúng phát hiện chị H để giỏ xách phía trước xe nên bám theo về đến nhà chị H và gây ra vụ cướp giật trên. Trên đường tẩu thoát phát hiện điện thoại của chị H có cài định vị, 2 đối tượng đem giấu ở ven sông Sài Gòn rồi cầm số tài sản còn lại về Gò Vấp cất giấu.

Lil, đối tượng trực tiếp giật giỏ xách của chị H.

Sáng 19/10, sau khi thấy mọi chuyện đã “êm”, 2 đối tượng mang chiếc máy tính xách tay cho một người bạn tên H.V.K bán giúp. Dù biết đây là tài sản mà bạn cướp được nhưng K vẫn đồng ý bán. Khi K vừa bán xong chiếc máy tính thì bị Công an bắt giữ. Cùng thời điểm này các tổ công tác khác cũng lần lượt bắt Tâm và Lil.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/kham-pha-nhanh-vu-cuop-tao-ton-ngay-cong-nha-dan-i671573/